EU cảnh báo truyền thông Nga không gieo rắc sợ hãi về COVID-19

(PLO)- Châu Âu cáo buộc truyền thông nhà nước Nga làm trầm trọng thêm đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, điện Kremlin đã lên tiếng phủ nhận.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Nga đang thực hiện chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch về đại dịch COVID-19 nhằm gieo rắc “hoang mang và sợ hãi” ở phương Tây, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo trong một bản báo cáo nội bộ mà đài CNN thu được.

Theo CNN, trong một báo cáo nội bộ, Cơ quan hành động đối ngoại của EU - chuyên nghiên cứu và chống việc lan truyền thông tin sai lệch trực tuyến cho hay kể từ ngày 22-1, cơ quan này đã ghi nhận gần 80 trường hợp thông tin sai lệch về đại dịch COVID-19 có liên quan tới truyền thông nhà nước Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

“Mục đích chủ yếu của việc lan truyền thông tin sai lệch của điện Kremlin là làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng y tế công cộng này ở các quốc gia phương Tây, đặc biệt là làm suy yếu niềm tin của công chúng đối với hệ thống chăm sóc y tế quốc gia, từ đó ngăn cản phản ứng hiệu quả đối với dịch bệnh” - báo cáo có đoạn.

Báo cáo nội bộ của EU, đề ngày 16-3, nói rằng chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch của truyền thông nhà nước Nga “được thiết kế để làm đậm thêm sự rối rắm, hoảng loạn và sợ hãi”.

Báo cáo chỉ ra cách truyền thông nhà nước Nga đã làm việc để "khuếch đại" một loạt câu chuyện mâu thuẫn nhau để giành không gian thông tin nhằm làm giảm năng lực hành động của châu Âu.

Báo cáo nói thêm rằng mạng lưới truyền thông nhà nước Nga RT Spanish (kênh RT bằng tiếng Tây Ban Nha của nhà mạng RT) là nguồn phổ biến thứ 12 trên mạng xã hội Facebook, Twitter và Reddit khi nói về dịch COVID-19.

Báo cáo nói tiếp thông tin sai lệch đã nhắm vào các khán giả quốc tế bằng tiếng  Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập cũng như tiếng Nga và các ngôn ngữ khác.

Khi phóng viên CNN hôm 18-3 liên hệ để yêu cầu bình luận về những cáo buộc trên, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov phủ nhận chuyện Nga đang tiến hành một nỗ lực như vậy và gọi những cáo buộc trên là “vô căn cứ”, “sự ám ảnh của việc bài Nga”.

“Nếu có thậm chí dù chỉ một ví dụ cụ thể, tôi có thể bình luận về nó. Tuy nhiên, lần nữa chúng chỉ là những cáo buộc vô căn cứ” - ông Peskov khẳng định.

Ủy ban châu Âu kêu gọi người dùng mạng xã hội có trách nhiệm

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu - ông Peter Stano nói rằng trung tâm đã chứng kiến sự “náo động” của thông tin sai lệch về sự lây lan virus Corona chủng mới trong những tuần qua.

“Đội đặc nhiệm Stratcom của Cơ quan đối ngoại châu Âu đã tăng cường giám sát các luồng thông tin và các nguồn thông tin đồng thời xác định, phơi bày công khai và nâng cao nhận thức về những thông tin sai lệch liên quan tới dịch COVID-19 mà truyền thông Nga lan truyền” - ông Stano nói với CNN.

Quảng trưởng Đỏ ở Nga. Ảnh: The Moscow Times

“Bất cứ ai chia sẻ thông tin sai lệch về bản chất là đang đùa giỡn với sinh mạng của mọi người. Những người dùng mạng xã hội có trách nhiệm nên nhận thức điều này: có rất nhiều thông tin sai lệch đang lan truyền xung quanh… Kiểm tra lần hai, lần ba và hãy tìm tới những hãng truyền thông nào mà bạn thật sự tin tưởng và xem xét các nguồn” - ông Stano kêu gọi.

Một báo cáo mang tính “bùng nổ” của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng trước cho biết hàng ngàn tài khoản mạng xã hội trên Facebook và Twitter có liên quan tới Nga đang lan truyền những thông tin sai lệch về virus Corona chủng mới.

Tuy nhiên, Facebook và Twitter cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ không cung cấp bằng chứng để cho phép các công ty này tiến hành điều tra và hướng tới khả năng đóng các tài khoản nói trên.

Theo báo The Guardian, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tháng trước nói rằng dịch COVID-19 bùng phát đã kèm theo “đại dịch thông tin”, một số tin là chính xác nhưng một số thì không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.