EU cảnh báo 150.000 quân Nga tập trung xung quanh Ukraine

(PLO)- Liên minh châu Âu (EU) nói Nga đã tập trung hơn 150.000 quân gần biên giới với Ukraine và bán đảo Crimea, cảnh báo nguy cơ leo thang hơn nữa.

Hôm 19-4, ông Josep Borrell – đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu (EU) nói rằng Nga đã tập trung hơn 150.000 quân gần biên giới với Ukraine và bán đảo Crimea.

EU cảnh báo nguy cơ leo thang hơn nữa

Theo báo The Moscow Times, phát biểu sau cuộc họp trực tuyến của các ngoại trưởng EU hôm 19-4, ông Borrell nói rằng việc Nga tập trung quân xung quanh Ukraine là vấn đề đáng lo ngại.

EU nói Nga tập trung 150.000 quân xung quanh Ukraine. Ảnh: Nikita Simonov / Moskva News Agency.ru

“Đây là đợt triển khai quân sự lớn nhất của quân đội Nga trên biên giới với Ukraine từ trước tới nay. Rõ ràng đây là vấn đề đáng lo ngại khi triển khai nhiều binh sĩ như vậy” – ông Borrell nói, từ chối tiết lộ nguồn tin nào đã cung cấp con số trên.

“Nguy cơ leo thang hơn nữa là điều hiển nhiên” – ông cảnh báo.

Nếu thông tin trên là đúng thì con số này cao hơn con số 110.000 quân mà Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Taran cung cấp hôm 14-4.

Theo kênh Al Jazeera, tại Washington, Lầu Năm Góc nói Nga tập trung binh lực đông nhất từ năm 2014 tới nay và không rõ đây có phải mục đích huấn luyện hay không.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho hay Nga tập trung binh sĩ đạt đến con số hàng chục ngàn quân, song không biết về thông tin tình báo chỉ ra hơn 150.000 quân.

Mỹ từng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước kế hoạch của Nga về việc chặn các tàu hải quân nước ngoài và những tàu thuyền khác ở Biển Đen, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói trong một tuyên bố.

“Điều này đại diện cho một sự leo thang vô cớ khác trong chiến dịch nhằm làm suy yếu và gây bấn ổn Ukraine của Moscow” – ông Price nói.

Căng thẳng gia tăng xoay quanh việc Nga tập trung quân xung quanh nước láng giềng tây nam của nước này khi giao tranh bùng phát trở lại giữa lực lượng chính phủ Kiev và phe ly khai ở miền Đông Ukraine.

Quân đội Nga nói rằng nước này đang tiến hành tập trận nhằm đáp trả những động thái đe dọa Nga của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hai đơn vị lục quân và ba đơn vị không quân đã được triển khai thành công tới biên giới phía tây của Nga và cuộc tập trận sẽ kết thúc trong hai tuần.

EU không có kế hoạch trừng phạt thêm Nga

Tại cuộc họp hôm 19-4, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi EU áp trừng phạt mới vào Nga liên quan việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea tháng 3-2014 và cung cấp vũ khí, kinh phí cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine theo như cáo buộc của Kiev và phương Tây.

Bất chấp đề nghị của ông Kuleba, ông Borrell nói rằng không có lệnh trừng phạt kinh tế hay trục xuất các nhà ngoại giao Nga được xem xét vào lúc này.

Cũng trong ngày 19-4, quân đội Ukraine thông báo một binh sĩ nước này đã thiệt mạng và một binh sĩ khác bị thương trong vụ đụng độ mới nhất ở miền Đông Ukraine.

Kive chống phe ly khai ở các tỉnh miền Đông gồm Donetsk và Lugansk từ năm 2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Nga-Mỹ thảo luận khả năng tổ chức thượng đỉnh Putin-Biden

Theo hãng tin AFP, Nhà Trắng hôm 19-4 cho biết các cố vấn của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng.

Ảnh chụp năm 2015 khi ông Joe Biden (trái) là Phó Tổng thống Mỹ và ông Vladimir Putin là Thủ tướng Nga. Ảnh: AP

Vài ngày sau khi Mỹ áp trừng phạt vào Nga và trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã trao đổi qua điện thoại với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolay Patrushev, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Cả hai đã thảo luận về những vấn đề song phương cũng như những vấn đề mà khu vực và toàn cầu lo ngại, tuyên bố nói.

Cả hai còn bàn về triển vọng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh cấp tổng thống giữa Mỹ và Nga.

Điện Kremlin hôm 19-4 cho biết Tổng thống Putin dự kiến sẽ tham gia hội nghị trực tuyến về biến đổi khí hậu do Tổng thống Biden chủ trì vào ngày 22-4.

Bất chấp căng thẳng dâng cao, Nga và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán về khí hậu trước đó trong năm nay và xác định rừng, năng lượng hạt nhân và Bắc Cực là những lĩnh vực hợp tác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.