Eriksen khó chơi bóng chuyên nghiệp trở lại

(PLO)- GS Sanjay Sharma, chuyên về tim mạch thể thao tại ĐH London’s St George’s (Anh), cho biết có thể có nhiều lý do khiến Eriksen bị ngừng tim, chẳng hạn như nhiệt độ cao hay một tình trạng không xác định nào đó.

Giai đoạn 2013-2019, cầu thủ 29 tuổi này đã trải qua các xét nghiệm sức khỏe đầy đủ và cho kết quả bình thường. Vậy có thể giải thích sao về việc ngừng tim khi hiệp 1 trận đấu gần kết thúc?

GS Sharma thì nói khả năng có thể tiếp tục thi đấu của Eriksen sẽ tùy thuộc vào chính cầu thủ này, cũng như CLB Inter Milan đánh giá rủi ro thế nào. Tuy nhiên, GS Sharma cho biết nhiều khả năng LĐBĐ Ý sẽ không cho phép tiền vệ này tiếp tục ra sân thi đấu giải Serie A mà anh đang khoác áo Inter Milan.

“Nói thẳng ra thì anh ấy đã chết lâm sàng hôm qua rồi, dù chỉ là vài phút thôi nhưng việc ngừng tim đã xảy ra. Liệu các chuyên gia y tế có cho phép anh ấy chết một lần nữa không? Trên cương vị là một bác sĩ thì tôi trả lời là không” - GS Sharma chia sẻ.

BS Morten Boesen của đội tuyển Đan Mạch là người trực tiếp sơ cứu cho tiền vệ này trong đêm thứ Bảy định mệnh. Ông diễn tả 10 phút trên sân lúc ấy thật sự là chạy nước rút khi có lúc ngưng tim.

BS tim mạch Sam Mohiddin trong cuộc phỏng vấn với báo chí cũng cho hay nhiều ngôi sao mắc chứng rối loạn tim tiềm ẩn đã phải ngừng chơi bóng vì được xem là có rủi ro cao. 


Lukaku khóc khi nghe tin sự cố của Eriksen
Lukaku khóc khi nghe tin sự cố của Eriksen
(PLO)- Dù ghi hai bàn giúp tuyển Bỉ đánh bại tuyển Nga 3-0 ở trận đầu tiên bảng B, nhưng Lukaku vẫn không vui về tình hình sức khỏe của đồng đội của anh tại Inter Milan là Christian Eriksen.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.