Eriksen đến World Cup 2022 ra sân với máy trợ tim

(PLO)- Giấc mơ khoác áo đội tuyển Đan Mạch đá World Cup 2022 của Eriksen vẫn còn cháy bỏng. Anh không muốn đầu hàng và tính lộ trình chơi bóng sau vụ trụy tim tại Euro 2020 bằng cách mang máy trợ tim ra sân.

Giấc mơ khoác áo đội tuyển Đan Mạch đá World Cup 2022 của Eriksen vẫn còn cháy bỏng. Anh không muốn đầu hàng và tính lộ trình chơi bóng sau vụ trụy tim tại Euro 2020 bằng cách mang máy trợ tim ra sân.

Eriksen khi còn trên giường bệnh sau khi đột quỵ tại Euro 2020. Nay anh muốn trở lại sân cỏ và dự World Cup 2022 cùng đội tuyển Đan Mạch. Ảnh: GETTY IMAGES

Giới y tế khuyên tiền vệ 29 tuổi này nên chia tay bóng đá nhằm bảo toàn tính mạng vì có bệnh liên quan đến tim sau vụ đột quỵ tại Euro vừa qua. Nhưng Eriksen không chịu thua, anh đang tìm hiểu qua người đồng đội cũ là Daley Blind cũng từng trải qua bệnh tim rất nặng như anh và được biết Blind đã trở lại sân cỏ chuyên nghiệp với thiết bị đặc biệt mang tên chung là máy trợ tim gắn trong người. Eriksen rất mừng khi người đồng đội cũ nói rằng từ khi mang máy trợ tim, mọi việc vẫn diễn ra rất tốt đẹp và không thấy sự nguy hiểm hoặc dấu hiệu xấu nào đến với Blind.

Trả lời kênh truyền hình DR của Đan Mạch, Eriksen quả quyết anh sẽ làm tất cả để trở lại chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu cùng với ao ước không để lỡ kỳ World Cup 2022 sắp tới. Eriksen khẳng định: “Mọi quyết định của tôi vẫn dựa trên thực tế sức khỏe hơn là sự liều lĩnh mà mình phải đánh đổi”.

Eriksen thừa nhận anh rất khát khao dự World Cup 2022 cùng đội tuyển Đan Mạch. Và anh thuật lại bác sĩ chuyên khoa theo dõi bệnh tim của anh đã thông báo tim của anh đang rất ổn và mọi thứ đang rất tốt. “Đấy cũng là “tín hiệu xanh” để tôi được đá bóng trở lại và hy vọng sẽ cùng đội tuyển Đan Mạch dự World Cup” - Eriksen nói.

Sau lần đột quỵ tại Euro 2020, CLB Inter Milan (Ý) đã giải phóng hợp đồng với Eriksen theo điều luật của riêng giải Ý là không cho phép cầu thủ bị trụy tim như anh được thi đấu chuyên nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.