Ecuador lên tiếng về ông chủ WikiLeaks

(PLO)- Tổng thống Ecuador - ông Lenin Moreno đã gọi Julian Assange - nhà sáng lập trang chuyên tiết lộ những thông tin mật WikiLeaks là một "vấn đề" gây rắc rối cho chính phủ nước này.

Hồi đầu tháng này, Ecuador thông báo đã cấp quyền công dân cho Julian Assange để nhà sáng lập WikiLeaks có thể rời khỏi tòa đại sứ Ecuador tại London sau hơn năm năm trốn tránh.

Tổng thống Moreno cho biết Ecuador vẫn đang tiếp tục tìm kiếm hòa giải với “những đối tượng quan trọng”, tuy nhiên ông không chỉ đích danh người nào.

Năm 2012, Assange đã bỏ trốn vào đại sứ quán ở London để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển vì các cáo buộc tấn công tình dục. Ông đã phủ nhận các cáo buộc này và trú ẩn trong tòa đại sứ kể từ đó.

Julian Assange, nhà sáng lập trang tiết lộ thông tin mật WikiLeaks trú ẩn tại đại sứ Ecuador ở London từ năm 2012. Ảnh: SCMP

Thụy Điển sau đó đã hoãn cuộc điều tra, tuy nhiên ông Assange lại tiếp tục đối mặt với lệnh bắt giữ từ chính quyền Anh vì bị cho là “trốn chạy công lý”.

Assange lo sợ rằng chính quyền Anh sẽ dẫn độ ông sang Mỹ để xét xử các tội danh tiết lộ nhiều bí mật quốc gia của Mỹ hồi năm 2010.

Cũng trong năm 2012, tổng thống Ecuador khi đó là ông Rafael Correa đã quyết định cấp quy chế tị nạn cho Assange khiến quan hệ ngoại giao giữa Anh và Ecuador thêm căng thẳng.

Ông Assange cũng bị tố can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 sau khi công bố nội dung email của nhóm chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, đảng Dân chủ.

Gần đây nhất, ông Assange đã đăng tải các thông điệp ủng hộ vùng Catalonia trên trang Twitter của mình. Động thái này đã khiến chính phủ Tây Ban Nha lên tiếng chỉ trích. Tổng thống Moreno đã nhắc nhở ông Assange không nên can thiệp vào chính trị Ecuador cũng như chính trị của bất kỳ quốc gia nào khác.

Nói về động thái cho phép Assange được hưởng quy chế ngoại giao, ông Moreno nói: "Điều này lẽ ra đã đem lại kết quả tốt đẹp, tuy nhiên không may mọi chuyện lại không xảy ra như những gì Bộ Ngoại giao dự đoán. Vì thế vấn đề này vẫn còn tồn tại”.

Ngoại trưởng Maria Fernanda Espinosa xác nhận rằng Ecuador sẽ duy trì quy chế ngoại giao cho Assange theo quyết định của cựu Tổng thống Rafael Correa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.