Ecuador không bị loại khỏi World Cup 2022

(PLO)- Ecuador không bị loại khỏi vòng chung kết World Cup 2022, theo phán quyết của CAS.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tòa án Thể thao quốc tế (CAS) đã đưa ra kết luận cuối cùng trong phiên tòa xử vụ Ecuador sử dụng cầu thủ lậu đá vòng loại World Cup 2022. Theo đó phía Ecuador, cụ thể là LĐBĐ Ecuador chỉ bị phạt 100 ngàn Franc Thụy Sĩ, tương đương 101 ngàn USD.

Tuyển Ecuador ở bảng A tại World Cup 2022 cùng với chủ nhà Qatar, Senegal và Hà Lan. Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, đội tuyển Ecuador đã tám lần tung cầu thủ Byron Castillo vào khoác áo tuyển đá các trận vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Byron Castillo (6) được Ecuador phù phép hồ sơ để gian lận. Ảnh: AFP

Byron Castillo (6) được Ecuador phù phép hồ sơ để gian lận. Ảnh: AFP

Byron Castillo là cầu thủ Colombia. Byron Castillo sinh ra tại Tumaco, Colombia ngày 25-6-1995, tuy nhiên sau đó Byron sang Ecuador và được cơ quan hộ tịch của đất nước này...phù phép thành người Ecuador với sinh quán tại một địa phương ở Ecuador.

Phía Chile đã biết rõ vụ này. Sau khi vòng loại World Cup 2022 kết thúc và Chile về thứ bảy, tức không thể góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2022 thì họ bắt đầu khởi kiện lên FIFA. Trong thời gian qua, Chile đã 10 lần gửi thư lên FIFA đòi tổ chức này làm cho ra lẽ vụ gian lận hồ sơ này của Ecuador. Tuy nhiên 10 bức thư của họ gửi lên FIFA đều không được tổ chức này hồi đáp.

Sau đó Chile quyết đưa vụ việc ra Tòa án Thể thao quốc tế (CAS) để kiện. CAS đã có kết luận phía Ecuador đã vi phạm ba điều khoản về danh sách và tư cách cầu thủ, đã làm giả hồ sơ cầu thủ...nên bị phạt 100 ngàn Franc Thụy Sĩ mà thôi. Không có chuyện tước quyền tham dự World Cup 2022 của Ecuador.

Phía Chile làm lớn chuyện khi vòng loại khu vực Nam Mỹ đã ngã ngũ và họ đã không thể góp mặt. Nếu Ecuador bị loại, có nghĩa là những điểm số và thẻ phạt của đội này sẽ bị trừ hết, lúc đó Chile sẽ góp mặt ở World Cup và vài đội tuyển quốc gia khác cũng sẽ được lợi. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra.

CAS đã vừa “chốt” không loại Ecuador khỏi World Cup 2022 mà chỉ đóng phạt 100 ngàn Franc Thụy Sĩ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.