EAIC thành lập lực lượng đặc nhiệm điều tra vụ nhập tịch của bóng đá Malaysia

(PLO)- Ủy ban liêm chính của Cơ quan thực thi pháp luật Malaysia (EAIC) đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra vấn đề liên quan đến bảy cầu thủ bóng đá nhập tịch Malaysia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Lực lượng đặc nhiệm sẽ điều tra cụ thể các cáo buộc về việc không xác minh được giấy tờ tùy thân và tuân thủ quy trình vận hành tiêu chuẩn trong quá trình nhập tịch đối với 7 cầu thủ Malaysia đã bị liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đình chỉ, cũng như phạt tiền họ và Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Trong một thông báo, EAIC cho biết lực lượng đặc nhiệm được thành lập theo điều khoản phụ 17(1) của Đạo luật Ủy ban liêm chính cơ quan thực thi pháp luật năm 2009 (Đạo luật 700).

"Theo quyết định của Cuộc họp Ủy ban số 11/2025 được tổ chức hôm 4-11, EAIC đã quyết định sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về các vấn đề liên quan đến tính liêm chính, quản trị và tuân thủ thủ tục trong việc quản lý và xác minh tài liệu cho những cầu thủ liên quan", tuyên bố của EAIC cho biết.

EAIC cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ do phó chủ tịch EAIC là Datuk Dr Prasad Sandosham Abraham làm chủ tịch, cùng với các thành viên ủy ban là Datuk Siti Zainab Omar, Datuk Seri Dr Yusof Ismail và Datuk Ong Lam Kiat, cũng như các sĩ quan cấp cao từ Ban điều hành EAIC.

luc-luong-dac-nhiem-dieu-tra-fam.jpg
Ủy ban liêm chính của Cơ quan thực thi đã thành lập một lực lượng để điều tra vấn đề liên quan đến việc đình chỉ bảy cầu thủ bóng đá di sản quốc gia. Ảnh: NSTP

EAIC mong muốn sự hợp tác toàn diện của tất cả các cơ quan và các bên liên quan trong suốt quá trình điều tra, vì vấn đề này liên quan đến lợi ích cộng đồng và sự toàn vẹn của quốc gia ở cấp độ quốc tế", thông cáo cho biết thêm.

Hôm 3-11, Ủy ban Phúc thẩm của FIFA đã duy trì lệnh trừng phạt do Ủy ban Kỷ luật FIFA áp dụng đối với FAM và bảy cầu thủ di sản của Malaysia vì các hành vi vi phạm liên quan đến làm giả tài liệu theo Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC).

Trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức của FIFA, ủy ban xác nhận rằng họ đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và các cầu thủ - Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Sau quyết định này, FAM bị yêu cầu nộp phạt 350.000 Franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ. Cả bảy cầu thủ cũng bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.