'Duyên nợ tang bồng' của tác giả Peter Pho

(PLO)- Duyên nợ tang bồng là tập thứ sáu trong Serie Chém theo chiều gió của Peter Pho, người mang trong mình hai dòng máu Trung - Việt, lớn lên ở Hà Nội. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-11 tại Hà Nội, cuốn sách mang tên Duyên nợ tang bồng, tập thứ sáu trong Serie Chém theo chiều gió của Peter Pho đã chính thức đến với bạn đọc Việt Nam.

Sách do NXB Dân trí phát hành. Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc, một Việt kiều Canada khi viết lời giới thiệu cho cuốn sách bày tỏ: “Những năm gần đây, chốn văn đàn nước Việt xuất hiện một nhà văn, nhà báo Peter Pho (Phó Đức An), không mang danh chuyên nghiệp nhưng nổi danh và gây sóng gió trong lòng bạn đọc”.

Theo doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc, tác giả mang trong mình ba trường phái, ba bối cảnh văn hóa (Việt - Mỹ - Trung), hoà quyện vào nhau, để đạt tới cảnh giới trí giả của câu chữ - ngôn từ, để đem đến cho độc giả những món ăn khoái khẩu của tinh thần như chưa từng được ăn bao giờ.

duyen-no-tang-bong-7543-8022.jpg
Tác giả Peter Pho (Phó Đức An) tại buổi ra mắt sách Duyên nợ tang bồng. Ảnh: VT.

Các bài viết của Peter Pho cho thấy vốn sống và sự trải nghiệm, va đập với cuộc đời ở mọi góc cạnh từ hỷ, nộ, ái, ố, an, thăng, trầm, an, nguy, hoan lạc, khốn khó đều là những nếm trải của anh.

Nguồn năng lượng quan trọng nhất người đọc nhận thấy và trân quý chính ở tác giả là tấm lòng luôn rộng mở và nhiệt tâm không bao giờ vơi cạn với con người và cuộc sống.

Ông tâm sự: "Tôi viết văn với mong muốn đem lại tiếng cười cho bạn bè và cuộc đời. Tôi không phải nhà hiền triết, không phải nhà khuyến thiện, không phải sử gia, không đại diện cho tôn giáo nào, không lập trường chính trị nào... tôi là kẻ yêu đời, yêu người nên "chém gió" tưng bừng, có hóm hỉnh, có đùa cợt, có cách điệu ngôn từ... cốt bày tỏ tình yêu dạt dào của tôi với thiên hạ..."

Năm 2017, Peter Pho trình làng cuốn sách đầu tiên với tên gọi Chém theo chiều gió (NXB Hội Nhà văn). Từ đó, mỗi năm Peter Pho xuất bản một cuốn sách dày tới hơn 500 trang và đã cho ra mắt đến tập thứ sáu.

Đọc Duyên nợ tang bồng, đôi khi sẽ thấy đó là những câu chuyện triết lý nhân sinh, đôi khi lại là những mong mỏi của ông như trong bài Thành phố đêm không ngủ, ông viết:

“Hà Nội có Hoàng Thành Thăng Long, chúng ta có thể khai quật giá trị lịch sử của nó để xây dựng nên những tiết mục giá trị đậm chất lịch sử kinh điển để thu hút khách du lịch”.

duyen-notang-bong.2JPG.jpg
Bìa cuốn sách Duyên nợ tang bồng. Ảnh: VT.

Nhận xét về ông, nhà văn, nhà báo Trần Thị Trường đánh giá: “Biến những status trở thành ngôn ngữ văn học cho người đọc của thời đại 4.0 - đây là một việc không dễ dàng, và anh đã làm được, mà còn rất thành công”.

Còn nhà báo, nhạc sĩ Trần Lệ Chiến ngưỡng mộ sức sáng tạo chưa khi nào ngơi nghỉ của Phó Đức An: "Đối với anh, viết như một nhu cầu tự thân. Anh hóa giải mọi hỷ nộ ái ố trong cuộc đời bằng cách nhìn nhân văn, rộng mở.

Và dù câu chuyện xảy ra trong bất kỳ ngữ cảnh nào, anh cũng đều mang lại cho người đọc những thông điệp nhất định. Từ góc nhìn, cách cảm của mình một cách sống động bằng ngôn ngữ và bút pháp tinh tế, sâu sắc nhưng đôi khi cũng thật dí dỏm, hài hước”.

GS Phan Văn Trường ra mắt sách về văn hóa doanh nghiệp

GS Phan Văn Trường ra mắt sách về văn hóa doanh nghiệp

(PLO)- Trong buổi ra mắt sách, nhà quản lý doanh nghiệp lão thành nhấn mạnh xây dựng và áp dụng văn hóa doanh nghiệp là một việc làm mang tính quản trị, là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển trong thời đại cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.