Được xem là tàu khu trục tốt thứ hai thế giới, chiếc Type-055 của TQ mạnh cỡ nào?

(PLO)- Truyền thông Trung Quốc ca ngợi tàu Type-055 của quân đội Bắc Kinh là tàu khu trục đứng thứ 2 trên thế giới, xếp sau tàu USS Zumwalt của Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trang tin tức của Viện Hải quân Mỹ USNI News dẫn báo cáo của Lầu Năm Góc năm 2021 rằng Hải quân Trung Quốc sở hữu lượng tàu lớn nhất thế giới với 355 chiếc. Mỹ xếp thứ hai với 297 tàu, theo tờ Business Insider.

Tàu Type-055 là tàu khu trục lớn nhất của Hải quân Trung Quốc với độ choán nước lên đến 13.000 tấn. Đây là lý do vì sao truyền thông nước này ca ngợi Type-055 là tàu khu trục mạnh thứ hai trên thế giới, xếp sau tàu khu trục USS Zumwalt của Mỹ với độ choán nước 15.995 tấn.

Tàu Type-055 sử dụng bốn tuabin khí với tổng công suất đạt 150.000 mã lực. Tàu này có tốc độ bình thường là 56 km/giờ, và có thể chở đến 300 thủy thủ.

Tàu khu trục Nam Xương lớp Type-055 của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: GETTY IMAGES

Tàu khu trục Nam Xương lớp Type-055 của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: GETTY IMAGES

Trung Quốc bắt đầu đóng tàu Type-055 vào năm 2014 và chiếc đầu tiên được đưa vào biên chế hồi năm 2020. Theo tờ South China Morning Post, Type-055 là tàu chiến đa nhiệm, được trang bị vũ khí chống tên lửa, chống hạm và chống ngầm.

Hải quân Trung Quốc hiện có 6 tàu Type-055, và có kế hoạch mở rộng hạm đội lên thành 16 chiếc trong tương lai gần, theo Business Insider.

Theo trang SpecialEurasia, chiếc đầu tiên tên là Nam Xương (mang số hiệu 101), được hạ thủy vào tháng 6-2017 và đi vào hoạt động vào tháng 1-2020. Kể từ đó đến nay, quân đội Bắc Kinh đã đưa vào sử dụng thêm 5 chiếc, gồm Lhasa (102), An Sơn (104), Vô Tích (107 ), Đại Liên (105), và Diên An (106), phục vụ tại Hạm đội Nam Hải và Hạm đội Bắc Hải của nước này.

Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời các chuyên gia quân sự Trung Quốc rằng tàu Type-055 có thể đóng vai trò ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài trong trường hợp Bắc Kinh xảy ra xung đột quân sự với Đài Loan.

Tàu Type-055 rẻ hơn nhiều so với tàu USS Zumwalt của Mỹ. Theo SCMP, mỗi chiếc Type-055 có giá 6 tỉ Nhân dân tệ, tương đương 920 triệu USD. Trong khi đó, theo Business Insider, Hải quân Mỹ phải tốn đến khoảng 4,4 tỉ USD mới có thể sở hữu 1 chiếc USS Zumwalt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.