Được tiếp tục làm ăn với Google, Huawei thoát 'án tử'

(PLO)- Trong một cuộc họp báo tại Hội nghị G20 hôm 29-6, ông Trump tuyên bố rằng “các công ty của Mỹ sẽ tiếp tục” làm kinh doanh với người khổng lồ viễn thông Trung Quốc.

Chỉ một tháng sau khi chính phủ Mỹ ban lệnh cấm các công ty làm ăn với Huawei do mối đe dọa an ninh quốc gia, lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã dịu đi đôi chút.

Trong một cuộc họp báo tại Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nhật Bản hôm 29-6, ông Trump tuyên bố “các công ty của Mỹ sẽ tiếp tục” làm kinh doanh với người khổng lồ viễn thông Trung Quốc.

Mặc dù không rõ liệu điều này có mở rộng ra công nghệ mạng 5G mà Huawei đang phát triển hay không, nhưng chắc chắn nó sẽ được áp dụng cho Google và Android.

Theo các điều khoản của lệnh cấm trước đó, Google đã bị cấm bán giấy phép Android cho Huawei, có nghĩa là điện thoại Huawei có thể sử dụng mã nguồn mở cơ bản, nhưng sẽ không có quyền truy cập vào các ứng dụng quan trọng như Play Store và ứng dụng của Google, trang PC World cho biết.

Điện thoại Huawei P20 và Huawei P30. Ảnh: PC World

Ông Trump không đề cập cụ thể Google, Qualcomm hay Intel trong tuyên bố của mình. Tuy nhiên, ông đã nói về “các sản phẩm phức tạp và có tính khoa học cao” được tạo ra bởi các công ty công nghệ Mỹ: “Những gì chúng ta đã làm được ở thung lũng Silicon thật tuyệt vời và không ai có thể cạnh tranh với chúng ta. Tôi đã đồng ý cho phép họ tiếp tục bán sản phẩm đó (cho Huawei)”.

Mặc dù lệnh cấm chưa có hiệu lực về mặt kỹ thuật do khoảng thời gian hoãn 90 ngày, nhưng nó đã ảnh hưởng đến sự phát triển của các sản phẩm trong tương lai. Huawei xác nhận rằng họ đang phát triển hệ điều hành của riêng mình và được cho là đã tiếp cận các thương hiệu Trung Quốc khác như Oppo, Vivo và Xiaomi với tư cách là đối tác.

Giờ đây, Google đã có thể tiếp tục bán giấy phép Android cho Huawei, công ty này sẽ cần quyết định có nên tiếp tục mua sản phẩm hay gắn bó với hệ điều hành EMUI của mình hay không.

Tuy nhiên, có một điều không thay đổi là khả năng bán sản phẩm của Huawei trong thị trường Mỹ. Ông Trump chưa hoàn toàn dập tắt khả năng đó và nói rằng hai nước sẽ phải “dành điều đó cho các cuộc đàm phán cuối cùng” về thuế quan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.