Dùng tiền vay cứu trợ COVID-19 để thuê người sát hại tình địch

(PLO)- Jasmine Martinez đã trích 10.000 USD từ khoản vay COVID-19 do chính phủ Mỹ hỗ trợ để thuê sát thủ giết hại tình địch của cô là Le'Shonte Jones.

Đài RT ngày 17-2 cho biết một phụ nữ sống ở bang Florida, Mỹ đã bị cáo buộc chi một phần khoản vay cứu trợ COVID-19 trị giá 15.000 USD để thuê sát thủ giết hại người phụ nữ khác từng hẹn hò với bạn trai cũ của mình. 

Vụ việc được tờ The Miami Herald đưa tin hôm 15-2, cho hay lệnh bắt giữ người phụ nữ này đã được sở cảnh sát Miami ban hành trước đó vào ngày 9-2.

Nghi phạm là cô Jasmine Martinez, 33 tuổi, đã nhận một khoản vay từ Chương trình Bảo vệ Tiền lương của chính phủ Mỹ vào ngày 20-4-2021, hai tuần trước khi nạn nhân là cô Le'Shonte Jones, 24 tuổi, bị một người đàn ông bắn chết trên đường về nhà.

Khu chung cư Coral Bay Cove ở bang Miami, nơi Le’Shonte Jones bị bắn chết năm ngoái khi cô ấy đang đi bộ về nhà của mình với con gái của mình. Ảnh: NEW YORK POST

Theo thông tin từ phía cảnh sát, Martinez đã rút 10.000 USD từ tài khoản ngân hàng của mình chỉ vài ngày trước khi vụ giết người xảy ra. Họ cũng đã bắt giữ một người đàn ông tên là Javon Carter được cho là tên sát thủ được Martinez thuê bằng số tiền trên. 

Cảnh sát Miami đã tìm thấy một đoạn video trên điện thoại của Carter cho thấy anh ta đang đếm “một khoản tiền lớn” chỉ vài giờ sau vụ giết người.

Carter bị buộc tội giết người cấp độ một. Cảnh sát cho biết Carter đã cố gắng giết luôn đứa con gái ba tuổi của Jones khi cô bé đang đi bộ cùng cô vào thời điểm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, may mắn viên đạn đã “bay sượt qua” cô bé.

Lực lượng cảnh sát cũng tiến hành bắt giữ Romiel Robinson, người đàn ông mà cả Maritnez và Jones có quan hệ tình cảm. Cả Robinson và Marinez đều bị buộc tội âm mưu giết người và giết người cấp độ một.

Cảnh sát tin rằng việc giết hại Jones là đỉnh điểm của sự ganh đua lâu năm giữa hai người phụ nữ.

Jasmine Martinez đã trích một phần khoản vay hỗ trợ COVID-19 để thuê sát thủ giết hại tình địch của mình là cô Le'Shonte Jones. Ảnh: RT

Luật sư của Martinez, bà Fallon Zirpoli cho biết thân chủ của bà “nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến thảm kịch này kể từ lần đầu tiên cảnh sát tiếp cận cô vào mùa hè năm ngoái”.

Ngoài Martinez, không có nghi phạm nào khác trong trường hợp này đưa ra bất kỳ tuyên bố nào thông qua luật sư của họ hoặc bằng cách khác, RT đưa tin.

Là một phần của Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế (CARES) năm 2020, Chương trình Bảo vệ Tiền lương được thiết kế như một chương trình cho vay tư nhân với lãi suất thấp do chính phủ Mỹ thiết lập để giúp các doanh nghiệp, người lao động tự do và các tổ chức phi lợi nhuận trả một số chi phí, bao gồm cả tiền lương và tiền công, cho nhân viên của họ.

Trong trường hợp của Martinez, hiện không rõ liệu cô có phải là một chủ kinh doanh hay không và làm cách nào mà cô ấy có được khoản vay này.

Trước đó, vào tháng 7 và tháng 8-2020, hai người đàn ông đã bị buộc tội lừa đảo ngân hàng sau khi sử dụng khoản vay 4 triệu và 1,6 triệu USD từ chương trình cho vay ở trên để mua những chiếc xe Lamborghini sang trọng và nhiều thứ khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.