Dung Quất tiếp nhận chuyến tàu dầu thô cỡ lớn nhất đầu tiên

Ngày 23/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức tiếp nhận tàu dầu thô có tải trọng 150.000 tấn, nhập 1 triệu thùng dầu thô (tương đương 135.000 tấn dầu thô) Azeri nhập khẩu từ Cộng hòa Azerbaijan qua hệ thống Phao rót dầu không bến (SPM) của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được kết nối an toàn.
Dung Quất tiếp nhận chuyến tàu dầu thô cỡ lớn nhất đầu tiên ảnh 1Khu phân xưởng công nghệ của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Đây là chuyến tàu dầu thô cỡ lớn nhất đầu tiên được Nhà máy lọc dầu Dung Quất tiếp nhận sau 5 năm vận hành và là chuyến tàu đầu tiên sau khi đầu tư 320.000 USD nâng cấp, cải hoán phao SPM để tiếp nhận tàu tải trọng 110.000 tấn lên 150.000 tấn. 

Trước đó Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng đã tiếp nhận 397 chuyến tàu chở từ 80.000 đến 110.000 tấn dầu đưa vào chế biến an toàn, hiệu quả.

Sau khi được nâng cấp, cải hoán, công ty BSR đã nâng cấp thân ống, gia cố thêm hệ thống neo buộc và 2 ống nối để bơm dầu thô có chiều dài từ 240-252m, đường kính 16 inch, chính vì vậy hệ thống Phao rót dầu không bến (SPM) nâng công suất tiếp nhận tàu dầu thô lên gấp rưỡi. 

Từ đây Công ty BSR có khả năng tiếp nhận dầu thô từ các khu vực khác nhau trên thế giới như Tây Phi, vùng Địa Trung Hải..., góp phần đa dạng hóa nguồn dầu thô có thể đưa về chế biến tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, nâng cao hiệu quả, giảm giá thành sản xuất và tiết kiệm cho Công ty hàng năm từ 10-15 triệu USD.

Chuyến tàu dầu thô này là chuyến thứ 398 được Công ty BSR tiếp nhận an toàn kể từ khi Nhà máy đi vào vận hành, với tổng khối lượng dầu thô tiếp nhận lên gần 31,3 triệu tấn, chế biến và tiêu thụ gần 28 tấn sản phẩm, góp phần bình ổn thị trường, ổn định an ninh năng lượng cho quốc gia

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.