Dùng phụ gia cấm “giết chết” cá tra xuất khẩu

(PL)- Ngày 10-2, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) có công văn cảnh báo về việc sử dụng phụ gia E500/501 trong cá tra philê xuất khẩu.

Theo Vasep, cuối tháng 1-2014, Công ty Seafood Connection B.V (Hà Lan) chuyên nhập khẩu thủy hải sản từ Việt Nam đã gửi thông báo cho Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NAFIQAD), cảnh báo việc một số DN Việt Nam sử dụng chất phụ gia cấm trong chế biến các sản phẩm philê cá tra đông lạnh. Công ty này lo ngại việc sử dụng phụ gia cấm sẽ dẫn đến việc các lô cá tra philê đông lạnh vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) bị từ chối nhập khẩu. Điều này làm giảm lòng tin của khách hàng và người tiêu dùng đối với sản phẩm cá tra.

Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Vasep, cho biết các chất phụ gia E500/501 không được phép sử dụng trong chế biến thủy sản theo quy định của Ủy ban châu Âu từ ngày 1-6-2013.

Mặt khác, theo quy định tại Thông tư 27/2012 của Bộ Y tế Việt Nam hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm, các phụ gia trên chỉ được sử dụng trong các sản phẩm thủy sản là cá bao bột, cá philê bao bột và sản phẩm thủy sản bao bột đông lạnh. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này không nằm trong danh mục các chỉ tiêu hóa học được chỉ định kiểm nghiệm đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu do Bộ NN&PTNT ban hành tại Quyết định 1471/2012. Khi các lô hàng cá tra xuất khẩu sang EU bị phát hiện, cá tra có thể bị trả về. Để tránh mối nguy này, Vasep khuyến cáo các DN sản xuất cá tra không sử dụng phụ gia cấm trên trong chế biến sản phẩm cá tra, trừ các dạng sản phẩm bao bột.

MINH LONG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.