Đừng lầm tưởng nước ngọt ăn kiêng là vô hại với lá gan của bạn

(PLO)- Nước ngọt ăn kiêng không gây tổn thương gan trực tiếp như rượu, viêm gan virus hay thuốc độc hại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều nước ngọt ăn kiêng có thể gián tiếp dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa (MASLD). Điều này xuất phát từ tác động của chất tạo ngọt nhân tạo hoặc các thói quen ăn uống đi kèm.

Nuoc-ngot-an-kieng-1.jpg.png
Các chất tạo ngọt nhân tạo như aspartame, sucralose và saccharin có thể phá vỡ sự cân bằng vi khuẩn đường ruột nếu tiêu thụ quá mức. Ảnh: AI.

Hệ vi sinh đường ruột có thể thay đổi

Các chất tạo ngọt nhân tạo như aspartame, sucralose và saccharin có thể phá vỡ sự cân bằng vi khuẩn đường ruột nếu tiêu thụ quá mức. Khi hệ vi sinh bị rối loạn, vi khuẩn có hại gây tổn thương mô ruột, dẫn đến tình trạng rò rỉ.

Điều này cho phép các chất gây viêm như lipopolysaccharide xâm nhập vào máu và đi vào gan qua tĩnh mạch cửa. Viêm gan mãn tính là yếu tố nguy cơ chính gây ra MASLD (trước đây gọi là NAFLD). Khi đó, chất béo tích tụ trong gan, dẫn đến sẹo hóa và tổn thương tiến triển.

Phản ứng insulin có thể bị tác động

Chất tạo ngọt nhân tạo đôi khi gây tăng đột biến insulin. Theo thời gian, việc tiêu thụ quá mức dẫn đến kháng insulin, khiến lượng đường trong máu tăng cao. Kháng insulin là tác nhân chính gây ra MASLD. Chất béo sẽ tích tụ tại các vị trí tổn thương gan do đường huyết cao. Nguy cơ này đặc biệt lớn ở người béo phì hoặc đang mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Tăng cảm giác thèm ăn và lượng calo tiêu thụ

Uống nước ngọt ăn kiêng thường xuyên có thể khiến một số người nạp nhiều calo hơn. Vị ngọt không calo không kích hoạt hoàn toàn hệ thống phần thưởng của não, khiến cơ thể không thỏa mãn và tìm kiếm thêm thực phẩm có đường.

Ngoài ra, vị ngọt từ chất tạo ngọt nhân tạo kích thích giải phóng insulin. Khi không có đường thật để chuyển hóa, bạn sẽ thèm ăn để bù đắp năng lượng. Tình trạng viêm nhẹ do hội chứng ruột rò rỉ cũng cản trở tín hiệu báo no hoặc phản ứng với hormone ghrelin gây đói của cơ thể. Những yếu tố này thúc đẩy tình trạng ăn quá nhiều và béo phì.

Nguy cơ mắc MASLD gia tăng

Một nghiên cứu năm 2025 tại Hội nghị Tiêu hóa Châu Âu cho thấy đồ uống không đường có thể gây hại cho gan tương đương đồ uống có đường. Cuộc điều tra kéo dài 10 năm trên 123.788 người cho thấy việc uống hơn 330 gram (khoảng 1,5 cốc) đồ uống không đường mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ thêm 50%.

Thực tế, thói quen ăn uống đi kèm có thể là nguyên nhân chính. Những người uống nhiều nước ngọt ăn kiêng thường tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn, dẫn đến béo phì và kháng insulin.

Mức độ tiêu thụ an toàn

So với nước ngọt thông thường chứa siro ngô hàm lượng fructose cao (HFCS), nước ngọt ăn kiêng có thể giảm gánh nặng cho gan nếu dùng vừa phải. Gan chuyển hóa fructose thành chất béo rất nhanh, gây nhiễm mỡ, dẫn đến xơ gan và ung thư gan.

Theo các nghiên cứu, uống một lon soda ăn kiêng mỗi ngày gây rủi ro tối thiểu cho gan. Tuy nhiên, người béo phì, tiểu đường hoặc mắc bệnh gan nên trao đổi với bác sĩ để có mức tiêu thụ phù hợp.

7 tác hại của việc uống nước ngọt mỗi ngày

7 tác hại của việc uống nước ngọt mỗi ngày

(PLO)- Mỗi lon nước ngọt bạn uống mỗi ngày tưởng chừng vô hại, nhưng lại âm thầm nạp vào cơ thể lượng đường khổng lồ và kéo theo hàng loạt nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng mà nhiều người thường bỏ qua.

Theo VERYWELLHEALTH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm