Đừng gieo bất công cho Olympic Việt Nam!

(PL)- Thầy trò ông Park Hang-seo đã trải qua 90 phút đầy quả cảm nên dù thua Olympic Hàn Quốc nhưng không đáng bị một bộ phận dư luận đối xử bất công kiểu đòi cầu thủ Việt Nam thắng mãi.

Ông thầy người Hàn Quốc đã hứa sẽ làm hết sức mình để giúp học trò chiến thắng đội bóng quê hương ở bán kết nhưng lực bất tòng tâm. Họ không thể gây sốc trước một đối thủ mạnh hơn, toàn diện hơn. Hãy nhìn đến lúc này, bóng đá Việt Nam (VN) là đội duy nhất của Đông Nam Á nằm trong nhóm bốn đội mạnh nhất Asiad đã là một chiến tích đáng tự hào của thầy trò ông Park rồi.

Có rất nhiều ý kiến phân tích ban huấn luyện Olympic VN đã tiếp cận trận đấu sai vì đối thủ quá mạnh. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo có cái lý riêng của mình khi sắp xếp nhân sự phù hợp với những gì ông có trong tay. Ví như Văn Quyết phải đá sau Văn Đức do trận trước đã vắt kiệt sức, chứ không phải vì mang băng đội trưởng thì phải ra sân. Hay việc Xuân Trường đá chính là nhằm tận dụng sự hiểu biết của anh về cầu thủ Hàn Quốc và vấn đề còn là đẩy Quang Hải chơi cao hơn để gây đột biến. Người ta còn tiếc không có tiền vệ phòng ngự Hùng Dũng do chấn thương chỉ là một cách nói, bởi đối phương quá mạnh và chơi rất nhẹ nhàng như mèo vờn chuột.

Hàn Quốc quá mạnh đã bóp hẹp không gian, thời gian của thầy trò HLV Park Hang-seo nhằm kiếm bàn thắng và ưu thế sớm. Ảnh: HUY PHẠM

Một ngày sau trận thua, ông Park vẫn còn tiếc nuối vì toan tính bị phá sản khi Hàn Quốc có hai bàn thắng sớm quá. Ông đã tính cửa cầm cự thủ hòa trong hiệp 1 rồi bung hết sức ra chơi sòng phẳng ở 30 phút cuối trận thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Ý tưởng của thầy Park đã chuẩn xác trong 20 phút cuối, sau lúc Minh Vương rút ngắn 1-3, các tuyển thủ Olympic VN đã chơi rất nỗ lực và nhiều lần làm đối thủ mạnh thót tim. Điều này cho thấy cầu thủ của ông Park có thể xuyên thủng lưới bất kỳ đối thủ nào hoặc trong một điều kiện bình thường họ đều có thể biết cách chiến thắng, như đã từng xuyên suốt ở vòng chung kết U-23 châu Á cho đến trước trận bán kết Asiad 18.

Suy cho cùng, bóng đá VN không có cùng đẳng cấp với Hàn Quốc. Việc các học trò ông Park đá thật kiên cường và không buông xuôi khi để thủng lưới ba bàn đã hay lắm rồi!

Đây cũng chỉ mới lần đầu tiên ở các giải đấu chính thức, thầy trò ông Park Hang-seo mới để thua với cách biệt lớn hai bàn trước đối thủ lớn như thế. Nó khác với những lần đối diện các đội bóng lớn, cầu thủ VN thường tim đập chân run một cách bất thường. Ý chí và tinh thần của họ không đủ bồi đắp cho nền tảng thể lực, kinh nghiệm và trình độ.

Nên nhớ bóng đá VN chưa ai làm được nhiều như HLV Park Hang-seo sau một thời gian ngắn và chưa có thế hệ cầu thủ nào đã vào chơi trận chung kết U-23 châu Á cùng chiến tích đi đến bán kết Asiad.

Ông Park Hang-seo muốn thắng UAE trong 90 phút

Đội tuyển Olympic VN sẽ gặp UAE (thua Nhật 0-1 trận bán kết) trong trận tranh hạng ba Asiad 18. Ông Park Hang-seo tự tin sẽ giành chiến thắng để lấy HCĐ tri ân người hâm mộ. Ông thầy người Hàn bật mí: “Chúng tôi không muốn kéo dài trận đấu với UAE hoặc phải giải quyết trên chấm luân lưu 11 m sẽ rất mệt mỏi. Ban huấn luyện Olympic VN đã xem và thu thập nhiều thông tin về UAE chuẩn bị cho trận tranh hạng ba. Chúng tôi sẽ phân tích đối thủ này một cách thật kỹ lưỡng vì không thể hời hợt và xem thường đối phương. Cách đá của UAE khá đa dạng với nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau. Họ chơi biên tốt và một số cầu thủ biết đột phá. Tuy nhiên, điểm yếu của UAE là thường sa sút thể lực vào hiệp 2. Tôi và các học trò sẽ rất nỗ lực để giành HCĐ như một sự đền đáp tình cảm của người yêu bóng đá luôn cổ vũ và kỳ vọng vào đội tuyển. Hãy chờ tin chiến thắng của Olympic VN”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.