Đức, Thụy Điển và Đan Mạch 'từ bỏ kế hoạch điều tra chung' vụ rò rỉ đường ống Nord Stream

(PLO)- Truyền thông Đức đưa tin Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đã từ bỏ kế hoạch cùng điều tra rò rỉ tại đường ống Nord Stream và sẽ tiến hành các cuộc điều tra độc lập.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn lời một công tố viên Thụy Điển ngày 14-10 cho biết nước này đã bác bỏ kế hoạch thành lập một nhóm điều tra chung chính thức với Đan Mạch và Đức liên quan vụ rò rỉ tại đường ống Nord Stream 1 và 2.

Ông Mats Ljungqvist, một công tố viên trong cuộc điều tra hình sự của Thụy Điển về vụ rò rỉ đường ống Nord Stream ở vùng đặc quyền kinh tế Thụy Điển, cho biết Stockholm đã từ chối đề nghị từ Cơ quan hợp tác tư pháp của Liên minh Châu Âu (Eurojust) để thành lập Nhóm điều tra chung (JIT) về vụ rò rỉ đường ống Nord Stream.

Theo ông Ljungqvist, lý do mà Thụy Điển đưa ra là vì một cuộc điều tra chung như vậy sẽ có các thỏa thuận pháp lý buộc Thụy Điển sẽ phải chia sẻ thông tin bí mật từ cuộc điều tra riêng của nước này.

Ông Ljungqvist nói với Reuters: “Nguyên nhân là vì một số thông tin trong cuộc điều tra liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia Thụy Điển”.

Rò rỉ tại đường ống Nord Stream 2 trên biển Baltic. Ảnh: AP

Rò rỉ tại đường ống Nord Stream 2 trên biển Baltic. Ảnh: AP

Cùng ngày, tờ Der Spiegel của Đức dẫn các nguồn thạo tin từ chính phủ Đức cho biết rằng Thụy Điển đã rời khỏi nhóm điều tra chung với Đan Mạch và Đức.

Đài truyền hình công cộng ARD của Đức đưa tin rằng Đan Mạch cũng đã từ chối thành lập một nhóm điều tra chung.

“Hiện mỗi quốc gia đang tiến hành cuộc điều tra của riêng mình” - ARD cho biết.

Tuy nhiên, khi được hỏi về thông tin rằng Thụy Điển sẽ không điều tra cùng với Đức và Đan Mạch, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson nói với Reuters: “Không, theo tôi biết thì điều đó là không đúng. Chúng tôi đang làm việc cùng với Đức và Đan Mạch trong vấn đề này”.

Một phát ngôn viên của Lực lượng An ninh Thụy Điển cho biết cảnh sát an ninh nước này đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước trong khuôn khổ cuộc điều tra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.