Đức thừa nhận không còn có thể truy nguồn lây nhiễm COVID-19

(PLO)- Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết vì số ca bệnh và số người có nguy cơ nhiễm bệnh ngày càng tăng, việc truy tìm "chuỗi lây nhiễm" đã không còn khả thi.

Ngày 26-2, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nhận định hiện đang là "giai đoạn đầu của dịch COVID-19 ở Đức", hãng tin RT cho biết.

Ông cũng cho biết thêm rằng không thể truy tìm được nguồn lây nhiễm cho các bệnh nhân ở quốc gia này và kêu gọi tất cả bệnh viện và chủ sử dụng lao động xem xét tất cả kế hoạch ứng phó với dịch bệnh này.

Ngày 25-2, Đức đã ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 tại bang Nordrhein-Westfalen, nâng tổng số ca nhiễm lên 18 người. 

Bệnh viện Đại học UKD ở Duesseldorf, nơi điều trị cho một bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: REUTERS

Ban đầu, ông Spahn tuyên bố các nỗ lực "phát hiện và ngăn chặn" dịch bệnh ở châu Âu đang hiệu quả trong việc phòng ngừa một đại dịch ở châu lục này.

Nhưng sự xuất hiện các ca bệnh ở miền Bắc nước Ý và ở ít nhất 13 nước châu Âu khác đã buộc ông phải đánh giá lại tình hình. Trong cuộc họp báo hôm 25-2, ông thừa nhận dịch bệnh "có thể trở nên tồi tệ hơn”.

Việc theo dõi "chuỗi lây nhiễm", tức là việc xác định lịch sử đi lại và lịch sử tiếp xúc xã hội với các ca bệnh trước đó, được đánh giá có vai trò rất quan trọng trong việc hiểu sự lây lan của bệnh.

Cho đến nay, phần lớn các ca bệnh ở Đức đều từng đến các vùng dịch ở Trung Quốc hoặc Ý, hoặc từng tiếp xúc với khách du lịch.

Tuy nhiên, Đức đã không thể theo dõi một phần chuỗi lây nhiễm được nữa, ông Spahn nói hôm 25-2.

Mặc dù dịch bệnh có dấu hiệu lan rộng trên toàn châu Âu, các bộ trưởng Y tế các nước thành viên Liên minh châu Âu đều thống nhất không đóng cửa biên giới trong thời gian này.

"Đóng cửa biên giới là một biện pháp không thích đáng và không hiệu quả lúc này", Bộ trưởng Y tế Ý Roberto Speranza nói với phóng viên ở Rome hôm 25-2.

Tính đến trưa 27-2, châu Âu ghi nhận 448 ca nhiễm COVID-19 tại 15 quốc gia khác nhau và có hai nước có bệnh nhân tử vong là Ý và Pháp, theo báo South China Morning Post.

Dù vậy, số trường nhiễm bệnh ở châu Âu chỉ chiếm khoảng 12,7% tổng số ca nhiễm được phát hiện bên ngoài Trung Quốc đại lục nhưng đang có xu hướng tăng nhanh.

Ý là ổ dịch lớn nhất với 12 ca tử vong trong tổng số 374 ca nhiễm bệnh và số ca nhiễm mới liên tục tăng nhanh trong tuần qua. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.