Đức rút hết 160.000 binh sĩ khỏi Afghanistan sau 20 năm

(PLO)- Mỹ cảnh báo rằng Afghanistan có nguy cơ rơi vào nội chiến một khi binh sĩ nước ngoài rút hết.

Hãng tin Sputnik cho biết nước Đức đã rút hết số binh sĩ cuối cùng của mình ra khỏi Afghanistan vào hôm 29-6, trong khi Mỹ cảnh báo về nguy cơ xảy ra nội chiến tại nước này sau khi binh sĩ nước ngoài rút hết.

Thông tin về việc Đức chính thức hoàn thành rút quân đã được Bộ trưởng Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer và lực lượng lục quân Đức Bundeswehr xác nhận, đánh dấu sự kết thúc cho khoảng thời gian gần 20 năm Đức đóng quân ở Afghanistan.

Theo thông báo do Bundeswehr đưa ra, những người lính Đức cuối cùng đã chính thức rời quốc gia Trung Đông này vào khoảng 9 giờ 24 phút tối (giờ địa phương) và dự kiến sẽ dừng lại ở thủ đô Tbilisi, Georgia, trước khi quay trở lại Đức vào ngày 30-6.

Lực lượng quân đội Đức tại Afghanistan. Ảnh: AP

Đợt rút quân cuối cùng bao gồm gần 600 binh sĩ. Ngoài ra, các quan chức quân đội Đức tiết lộ đang tìm cách để tái sử dụng gần 800 container thiết bị quân sự, bao gồm 120 phương tiện di chuyển và sáu máy bay trực thăng.

“Đây là phần cuối của một chương đầy lịch sử của quân đội Đức, một nỗ lực hoạt động đã thử thách và định hình chúng ta” - Bộ trưởng Kramp-Karrenbauer tuyên bố.

Các binh sĩ dự kiến sẽ được xét nghiệm COVID-19 và trải qua khoảng thời gian hai tuần cách ly bắt buộc sau khi trở về Đức, nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể mới Delta.

Lực lượng quân đội Đức tại Afghanistan. Ảnh: AP

Kể từ khi Đức bắt đầu sự hiện diện quân sự kéo dài gần 20 năm tại Afghanistan, quốc gia châu Âu này nắm giữ số lượng quân đội lớn thứ hai sau Mỹ, gồm khoảng 160.000 quân sĩ đã được triển khai tới khu vực này.

Có tổng cộng 59 lính Đức đã thiệt mạng tại Afghanistan trong thời gian qua. Đây là chiến dịch quân sự đẫm máu nhất của nước này kể từ Thế chiến thứ hai, cũng như tốn kém nhất sau khi tiêu tốn tới gần 15 tỉ USD nguồn ngân sách quốc phòng.

Trước đó, nhiều nguồn tin nói chính quyền Đức dự tính sẽ kết thúc quá trình rút quân của mình vào ngày 4-7. Vào thời điểm đó, có thông tin cho rằng khoảng 1.100 binh sĩ Đức vẫn còn đang đóng quân ở Afghanistan.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ cũng đang trong quá trình rút quân khỏi Afghanistan. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt mục tiêu đưa hết binh sĩ cùa mình ra khỏi quốc gia Trung Đông này vào khoảng tháng 9, trước kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố ngày 11-9.

Lực lượng quân đội Mỹ làm nhiệm vụ tại Afghanistan. Ảnh: SPUTNIK

Cùng ngày, đưa ra nhận xét về việc Mỹ rút quân, Tướng Austin Scott Miller - chỉ huy trưởng quân đội Mỹ và đồng minh tại Afghanistan - cho biết sau khi Washington hoàn tất mọi thứ, Kabul có nguy cơ sẽ rơi vào một cuộc nội chiến.

"Nội chiến chắc chắn là một khả năng có thể xảy ra. Đây sẽ là một mối quan tâm mới cho tình hình thế giới” - Tướng Miller nói trong một cuộc họp báo ở Kabul hôm 29-6.

Theo ông, sau 20 năm đóng quân ở Afghanistan, Mỹ không thể tiếp tục các giải pháp quân sự mà thay vào đó đang tìm kiếm một giải pháp chính trị mang tính thỏa hiệp.

"Đây sẽ là một cuộc dàn xếp chính trị mang lại hòa bình cho Afghanistan” - ông Miller cho hay.

Bên cạnh đó, đài CNN dẫn lời một quan chức chính quyền Mỹ cho biết có tới 1.000 lính Mỹ có thể sẽ ở lại Afghanistan sau khi việc rút quân hoàn thành để đảm bảo an toàn cho sân bay ở Kabul và đại sứ quán Mỹ ở quốc gia này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.