Đức lần đầu gửi quân tới Úc tham gia tập trận chung

(PLO)- Đức gửi 240 binh sĩ tới Úc tham gia cuộc tập trận với khoảng 30.000 quân nhân từ 12 quốc gia, nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối với nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 10-11 đưa tin Đức sẽ lần đầu tiên gửi binh sĩ tới Úc để tham gia cuộc tập trận chung với khoảng 30.000 quân nhân đến từ 12 quốc gia khác, nhấn mạnh trọng tâm ngày càng gia tăng của Berlin đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius (trái) cùng với Tư lệnh lục quân Đức Alfons Mais thăm một địa điểm huấn luyện của quân đội Đức vào tháng 5-2023. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius (trái) cùng với Tư lệnh lục quân Đức Alfons Mais thăm một địa điểm huấn luyện của quân đội Đức vào tháng 5-2023. Ảnh: REUTERS

Tư lệnh lục quân Đức Alfons Mais khẳng định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có tầm quan trọng cực kỳ cao đối với nước Đức cũng như châu Âu do sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế.

Ông Mais cho hay 240 binh sĩ, trong đó có 170 lính dù và 40 lính thủy đánh bộ, sẽ tham dự cuộc tập trận Talisman Sabre từ ngày 22-7 đến ngày 4-8. Đây là cuộc tập trận lớn nhất do Úc và Mỹ tổ chức, diễn ra hai năm một lần.

Trong khuôn khổ tập trận chung, binh sĩ Đức sẽ tham gia huấn luyện chiến tranh trong rừng và các chiến dịch đổ bộ cùng với các binh sĩ các nước như Indonesia, Nhật, Hàn Quốc, Pháp và Anh.

“Chúng tôi muốn chứng tỏ chúng tôi là những đối tác đáng tin cậy và có khả năng góp phần ổn định trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực” - Tư lệnh lục quân Đức nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Mais có kế hoạch đến thăm binh sĩ Đức tại Úc và một nhà máy Rheinmetall, nhà máy chuyên lắp ráp xe bọc thép Boxer cho quân đội hai nước vào giữa tháng 7 này, trước khi đến Nhật và Singapore.

Ông cũng cho biết binh sĩ Đức cũng đã nhận được lệnh sẽ quay lại Úc cho cuộc tập trận tiếp theo vào năm 2025.

Trên thực tế, Đức đã tăng cường hiện diện quân sự lớn hơn ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong những năm gần đây. Vào năm 2021, lần đầu tiên sau gần 20 năm, một tàu chiến Đức đã đi vào Biển Đông.

Năm ngoái, Berlin cũng đã cử 13 máy bay quân sự tham dự các cuộc tập trận chung ở Úc và đây được coi là đợt triển khai lực lượng không quân lớn nhất trong thời bình của nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.