Đức, Hà Lan dừng huấn luyện quân sự ở Iraq do đe dọa an ninh

(PLO)- Hà Lan nối gót Đức đình chỉ huấn luyện quân sự ở Iraq giữa lúc căng thẳng dâng cao giữa Mỹ và Iran.

Hãng thông tấn ANP (Hà Lan) ngày 15-5 đưa tin Hà Lan đã quyết định dừng các sứ mệnh huấn luyện quân sự ở Iraq do đe dọa an ninh. Bộ Quốc phòng Hà Lan cũng đã xác nhận thông tin trên với ANP.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hà Lan cho hay việc rút lực lượng Hà Lan khỏi khu vực hiện chưa được thảo luận.

Bản tin của ANP  không nêu chi tiết mối đe dọa an ninh đó là gì. Amsterdam có 169 nhân viên quân sự và dân sự ở Iraq, trong đó có khoảng 50 người ở Erbil, thủ phủ vùng tự trị do người Kurd kiểm soát ở miền bắc Iraq.

Quân đội Hà Lan tham gia sứ mệnh huấn luyện cùng với các quốc gia khác, trong đó có Đức.

Lực lượng quân sự người Kurd ở Iraq tham gia một khóa huấn luyện do binh sĩ Đức hướng dẫn năm 2015. Ảnh: REUTERS

Trước đó, Bộ Quốc phòng Đức thông báo nước này đã dừng sứ mệnh huấn luyện binh sĩ Iraq, viện dẫn căng thẳng đang gia tăng trong khu vực.

Đức có khoảng 160 binh sĩ được triển khai ở Iraq, trong đó có 60 người ở Taji, phía bắc Baghdad và 100 người ở Erbil.

Động thái trên của hai nước châu Âu diễn ra sau khi Mỹ ngày 15-5 lệnh tất cả nhân viên không làm nhiệm vụ khẩn cấp tại đại sứ quán ở thủ đô Baghdad của Iraq và lãnh sự quán ở Erbil rời khỏi Iraq.

Mệnh lệnh trên của Mỹ khiến một số chính trị gia Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ quan ngại rằng Washington có thể đi đến chiến tranh với Tehran, đồng thời kêu gọi châu Âu ngăn chặn kết cục như vậy.

Căng thẳng trong khu vực leo thang khi Washington liên tục siết chặt trừng phạt Iran sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Mỹ đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, một phi đội oanh tạc cơ B-52, tàu vận tải đổ bộ USS Arlington và một tổ hợp phòng không Patriot đến Trung Đông để đối phó với điều mà Washington gọi là những mối đe dọa từ Iran. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.