Đức điều 13 máy bay quân sự đến Úc tập trận, lần triển khai lớn nhất trong thời bình

(PLO)- Đức đã điều 13 máy bay quân sự tham gia một cuộc tập trận chung ở Úc - lần triển khai lớn nhất trong thời bình - nhằm "gửi tín hiệu đến các đồng minh".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters ngày 15-8, Đức đã điều 13 máy bay quân sự đến Úc tham gia một cuộc tập trận chung. Đây là đợt triển khai lớn nhất trong thời bình của lực lượng không quân nước này, nhằm nhấn mạnh sự tập trung của Berlin vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cụ thể, ngày 15-8, sáu máy bay phản lực chiến đấu Eurofighter đã cất cánh từ một căn cứ ở TP Neuburg an der Donau (miền nam nước Đức), trong khi ba máy bay tiếp dầu A330 đã bắt đầu hành trình kéo dài ba ngày từ TP Cologne (miền tây Đức) đến Úc. Bốn máy bay vận tải A400M của nước này đã đến trước và đang chờ ở khu vực tập trận.

Máy bay phản lực chiến đấu Eurofighter của Đức. Ảnh: DPA

Máy bay phản lực chiến đấu Eurofighter của Đức. Ảnh: DPA

Tại đây, các máy bay sẽ tham gia cuộc tập trận Pitch Black diễn ra mỗi hai năm cùng các lực lượng không quân của 16 quốc gia khác.

Khi được hỏi liệu các máy bay chiến đấu có đi qua Biển Đông và eo biển Đài Loan hay không, Tham mưu trưởng không quân Đức Ingo Gerhartz cho biết máy bay sẽ sử dụng các tuyến đường hàng không dân dụng và không có kế hoạch đi qua eo biển Đài Loan.

“Chúng tôi sẽ bay ở độ cao hơn 10 km và hầu như không tiến vào Biển Đông, và chúng tôi sẽ di chuyển trên các tuyến đường quốc tế" - ông Gerhartz nói.

Theo ông Gerhartz, thông qua cuộc tập trận, Đức muốn gửi tín hiệu đến các đồng minh hơn là Trung Quốc: "Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đang gửi bất kỳ thông điệp đe dọa nào đối với Trung Quốc bằng cách bay tới một cuộc tập trận ở Úc".

Đại sứ Úc tại Đức - ông Philip Green, nói nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không có lý do gì để coi một cuộc tập trận thường xuyên là động thái gây bất ổn cho khu vực.

“Chúng tôi đang mong muôn có một khu vực ổn định, hòa bình và thịnh vượng, cân bằng chiến lược, nơi mỗi quốc gia có thể định đoạt các vấn đề liên quan chủ quyền của riêng mình" - ông nói.

Năm ngoái, một tàu chiến của Đức đã lần đầu tiên đi vào Biển Đông sau gần 20 năm. Động thái này đã cho thấy Berlin đang cùng với các đồng minh phương Tây mở rộng sự hiện diện quân sự giữa bối cảnh Bắc Kinh ngày càng thể hiện nhiều tham vọng lãnh thổ ở khu vực chiến lược này.

Căng thẳng cũng gia tăng ở eo biển Đài Loan kể từ khi Trung Quốc tăng cường các cuộc tập trận quân sự xung quanh hòn đảo nhằm đáp trả việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Bắc vào đầu tháng 8.

Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời với Trung Quốc đại lục và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.