Đức bắt kẻ bán vũ khí cho các tay súng tấn công Paris

(PLO)- Giới chức Đức đã bắt giữ một người kinh doanh vũ khí, kẻ đã cung cấp súng cho những kẻ đánh bom sử dụng trong vụ khủng bố Paris đêm 13-11.

Hãng tin RT trích dẫn tài liệu của các nhà điều tra được trình lên văn phòng công tố cho biết những kẻ tấn công Paris đã đặt mua bốn súng trường tự động Kalashnikov qua mạng ở Pháp vào đầu tháng 11. 

Trong bốn khẩu súng đặt mua đó, có hai súng trường tấn công AK-47 được chế tạo tại Trung Quốc và hai súng trường bắn tỉa Zastava M70 được sản xuất tại Yugoslav. Bốn khẩu súng này được bán vào 7-11-2015 cho một khách hàng ở Paris nhưng có gốc gác Ả Rập.

 Các tay súng tấn công Paris đặt mua vũ khí qua mạng (Ảnh: Reuters)

Theo tài liệu, người bán bốn khẩu súng này là Sascha W., 34 tuổi, ở Magstadt, Baden-Wurttemberg (Đức).

Nghi phạm này đã bị giam giữ từ ngày 23-11 tại nhà tù Stuttgart-Stammheim và dựa theo thông tin trên điện thoại và email của người này, Sascha W. đã liên lạc với một “người Ả Rập sống ở Pháp”.

Cảnh sát bắt giữ Sascha W. khi đang điều tra vào các trang mua bán vũ khí bất hợp pháp trên mạng. Theo cảnh sát, nghi phạm này đã tổ chức trót lọt tám vụ kinh doanh vũ khí trái phép trong khoảng thời gian từ 14-8 đến 18-11-2015.  

Theo nhật báo Đức Bild-Zeitung, Tổng chưởng lý và cơ quan điều tra hải quan TP Frankfurt am Main (Đức) cũng đã khởi kiện một số nghi phạm kinh doanh vũ khí, súng ống và đạn dược trái phép trên các trang web.

Bản thân nghi phạm Sasha W. cũng bị buộc tội sử dụng trái phép cửa hàng trực tuyến có tên “DW Guns”.

Tình hình an ninh ở Đức vẫn duy trì ở mức báo động cao sau vụ tấn công 13-11 tại Pháp khiến 130 người thiệt mạng. Hôm 26-11, cảnh sát Đức đã bắt giữ hai nghi phạm tình nghi “thực hiện hành động bạo lực nghiêm trọng gây nguy hiểm cho đất nước”.

Hôm 25-11, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát hình sự Liên bang  (BKA) - Holger Munch cảnh báo rằng các mối nguy hiểm tiềm tàng ở Đức vẫn còn tăng cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.