Dựa vào điều này, tuyển Trung Quốc lấy vé World Cup 2026

(PLO)-Tuyển Trung Quốc từ việc đứng chót bảng C vòng loại thứ ba World Cup 2026 đã vươn lên mạnh mẽ và tự tin lọt vào tốp 2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Trung Quốc ngày một vào guồng, tuyển Indonesia đã lộ là đối thủ lót đường. Chiếc vé World Cup 2026 ngay sau giai đoạn ba có thể thuộc về tuyển Trung Quốc ngay và luôn, không phải qua các vòng play off rắc rối.

Hai trận gần nhất toàn thắng, thắng đội khách Indonesia 2-1 và hạ gục chủ nhà Bahrain bằng chiến thắng kịch tính 1-0, tuyển Trung Quốc ngoi lên vị trí thứ tư bảng C vòng loại thứ ba World Cup 2026 và cùng 6 điểm với đội xếp 2 và 3 là Úc và Saudi Arabia.

Bất ngờ đánh bại chủ nhà Bahrain tối 14-11, tuyển Trung Quốc tự tin dâng cao. Ảnh:AFC
Bất ngờ đánh bại chủ nhà Bahrain tối 14-11, tuyển Trung Quốc tự tin dâng cao. Ảnh:AFC

Nhưng yếu tố tiên quyết nào khiến tuyển Trung Quốc lạc quan? Ngay vấn đề quan trọng hàng đầu mà HLV Branko Ivankovic đã tâm sự với truyền thông Trung Quốc là đội nhà phải tranh thủ là sự “thoái trào” của đội tuyển Úc và Saudi Arabia, còn Indonesia là không đáng bàn.

Bên cạnh đó yếu tố tiên quyết thứ nhì là tuyển Trung Quốc đang vào guồng, liền lạc, lối chơi dần ăn ý, có chiều sâu, tiềm ẩn bất ngờ, cầu thủ trẻ đã quen dần với áp lực và tinh thần đang cao, tính tự tin trong mỗi cá nhân cầu thủ đang hình thành rất ấn tượng.

HLV Branko Ivankovic của tuyển Trung Quốc nói với học trò, thua Nhật Bản 0-7 ở lượt đi chỉ là tai nạn, các bạn đủ phẩm chất 'đòi nợ' tối 19-11. Ảnh: AFC
HLV Branko Ivankovic của tuyển Trung Quốc nói với học trò, thua Nhật Bản 0-7 ở lượt đi chỉ là tai nạn, các bạn đủ phẩm chất "đòi nợ" tối 19-11. Ảnh: AFC

Những thông tin trên là Tân Hoa xã đã đăng nhận định của HLV Branko Ivankovic nói về cơ hội của đội tuyển Trung Quốc “cờ đến tay” phải tận dụng và “phất ngay”.

Thật vậy kể từ khi “chân ướt, chân ráo” đến với tuyển Trung Quốc, HLV Branko Ivankovic còn chưa thuộc tên “khó đọc” của cầu thủ Trung Quốc và “nhát đòn”. Đầu tiên là Trung Quốc sang Nhật Bản làm khách (lượt trận đầu) và bị học trò HLV Hajime Moriyasu dội cho 7 bàn.

Tuy nhiên qua từng trận, tuyển Trung Quốc dần tìm lại chính mình và tự tin hơn, nhất là việc trẻ hóa, tâm lý thi đấu của cầu thủ lần đầu vào đội tuyển khá lên rất nhanh. Chỉ sau hai trận thắng liên tiếp, tuyển Trung Quốc thoát ngay vị trí chót bảng, dìm Indonesia xuống đáy bảng và đồng thời đang cạnh tranh quyết liệt vị trí nhì bảng đang nằm trong tay Úc (6 điểm), nhưng tuyển Trung Quốc cũng có 6 điểm và thua ở hiệu số bàn thắng/bại và đối đầu lượt đi (Trung Quốc thua 1-3).

Trước khi chạm trán lượt về với tuyển Nhật Bản tại Hạ Môn (19 giờ ngày 19-11), HLV Ivankovic đã làm công tác tư tưởng cho học trò “Không sợ sợ hãi gì cả. Thua 0-7 lượt đi chỉ là tai nạn. Các bạn đủ phẩm chất để đòi nợ sòng phẳng”- Đó là thông điệp cứng tuyển Trung Quốc gửi tới đội khách Nhật Bản.

Rõ ràng những nhận định lẫn trải nghiệm và chứng kiến, chuyện HLV Branko Ivankovic của Trung Quốc nhận xét, tuyển Úc và Saudi Arabia đang thoái trào quả là không sai. Đó là cơ hội cực lớn cho tuyển Trung Quốc khi qua 5 vòng đầu họ bằng điểm với hai đối thủ trên.

Tuyển Trung Quốc ngày càng tự tin, vào guồng, tinh thần vững chãi. Nhà cầm quân tuyển Trung Quốc đang tạo niềm tin là toàn đội phải tranh thủ “săn” thành công tấm vé World Cup 2026 ngay sau khi giai đoạn 3 kết thúc, chứ không phải phải trải các vòng Play off rất rắc rối và khó. Đứng tốp 2 bảng đấu cũng có nghĩa là có tấm vé chính thức đi World Cup 2026, còn vị trí 3 và 4 thì trải qua các vòng Play off.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.