Đưa Malaysia dự VCK U-23 châu Á, bại tướng của HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ từ chức

(PLO)- Trở về nước từ Thái Lan với tấm vé đi Qatar năm tới, HLV Elavarasan của U-23 Malaysia bất ngờ từ chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Elavarasan của U-23 Malaysia là bại tướng của HLV Hoàng Anh Tuấn của U-23 Việt Nam tại bán kết U-23 Đông Nam Á hồi tháng 8 qua tại Thái Lan. Ông Elavarasan cũng là bại tướng của HLV Troussier tại SEA Games 32 khi thua U-23 Việt Nam 1-2 ở vòng bảng.

Trở về nước sau khi giúp U-23 Malaysia có tấm vé dự vòng chung kết U-23 châu Á tháng tư năm tới tại Qatar (cũng là vòng loại Olympic Paris), Elavarasan không chịu nổi lời dè bỉu của fan hâm mộ rằng, đội nghèo nàn chiến thuật, chẳng có bài vở gì cả.

U-23 Malaysia bị U-23 đánh bại 3-0 Việt Nam ở bán kết giải U-23 Đông Nam Á, sau đó thầy trò ông Elavarasan quay lại Thái Lan đá vòng loại U-23 châu Á. Malaysia thắng hai trận đầu và chỉ thua chủ nhà Thái Lan 0-1 ở trận chung kết bảng. U-23 Malaysia về nhì với tấm vé vớt thứ tư (vé cuối cùng) dự vòng chung kết U-23 châu Á năm 2024.

Bai-tuong-2.jpg
HLV Elavarasan tâm sự với Chủ tịch LĐBĐ Malaysia Amin Hamidin và từ chức. Ảnh: CTP

Tuy nhiên, trước áp lực quá lớn trước dư luận, HLV Elavarasan tuyên bố từ chức HLV U-23 Malaysia. LĐBĐ Malaysia đã xác nhận thông tin này và đã đăng lên trang web của mình.

Lực lượng “HLV online” của Malaysia rất mạnh, một năm trước họ từng “ném đá” các cầu thủ U-23 Malaysia đến độ nhiều cầu thủ phải từ chối lên đội tuyển trẻ đá SEA Games. Sau cầu thủ, đến lượt HLV Elavarasan cũng chịu không nổi trước đông đảo lực lượng “HLV online” Malaysia.

Sau SEA Games 2019 tại Philippines, “nữ hoàng” TDDC của Malaysia Farah Ann mang về ba HCV, 1HCB và 1HCĐ cũng bị dư luận Malaysia ném đá tơi tả vì ăn mặc không đúng theo phong cách đạo Hồi khi thi đấu. Cô gái bị tổn thương đến độ Vua của Malaysia và Bộ trưởng Bộ Thể thao & Thanh Niên Malaysia khuyên cô tạm thời “đóng” trang mạng xã hội.

Nay HLV Elavarasan nếm trải những thứ kinh khủng mà cư dân mạng xã hội “ném vào” dẫu ông mang lại cho đội trẻ Malaysia tấm vé đi Qatar tranh tài U-23 châu Á. Trong khi đó, Malaysia không cử đội tham dự Asiad 19 tại Hàng Châu vào tháng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.