Đưa hàng hóa trong diện bình ổn vào 'tầm ngắm'

(PLO)- Cục QLTT kiểm tra giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.  

Ngày 8-5, ông Trương Văn Ba, Cục trưởng Cục quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM ký kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu năm 2020-2021 trên địa bàn TP; ứng phó khẩn cấp dịch bệnh COVID-19.

Kế hoạch với mục đích kiểm tra phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như đầu cơ găm hàng sản xuất kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng gian hàng giả, không nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm... đối với nhóm hàng hóa trong chương trình bình ổn thị trường.

Đồng thời, tăng cường quản lý giám sát các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn; các mặt hàng lương thực thực phẩm (LTTP) thiết yếu... Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi đầu cơ găm hàng, hàng giả, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo đó, Cục QLTT sẽ kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng khẩu trang các loại trừ khẩu trang chuyên dụng ngành y tế, nước rửa tay sát khuẩn. Các nhóm hàng chính yếu phục vụ mùa khai giảng, các mặt hàng sữa, LTTP, dược phẩm thiết yếu. Các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc-GMP-WHO...

Gạo nằm trong nhóm hàng lương thực thực phẩm thiết yếu bình ổn thị trường. Ảnh TÚ UYÊN

Ngoài ra, Cục QLTT kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa và hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Ghi nhãn hàng hóa theo quy định, niêm yết giá.

Tùy theo ngành nghề, mặt hàng đối tượng kiểm tra, các đội QLTT ban hành nội dung kiểm tra phù hợp theo quy định.

Các đội QLTT phối hợp với các phòng ban thuộc UBND quận, huyện tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này để đảm bảo cung-cầu hàng hóa bình ổn thị trường. Góp phần thực hiện an sinh xã hội gắn với thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Các đội QLTT cơ động theo địa bàn phân công rà soát các mục tiêu trọng điểm, các đối tượng đầu nậu, ổ nhóm… có phương án kiểm tra kịp thời xử lý, phối hợp QLTT các tỉnh khi cần thiết để truy xét nơi xuất phát hàng hóa hoặc kho hàng, điểm chứa trữ hàng hóa ngoài TP.

Phối hợp chặt chẽ với và thường xuyên với phòng PC03, lực lượng công an quận huyện, phường xã tuần tra địa bàn, có kế hoạch theo dõi mục tiêu để phát hiện kịp thời và xử lý.

Các đối tượng mục tiêu có dấu hiệu vi phạm phải tiến hành thẩm tra, xác minh xây dựng phương án kiểm tra đột xuất theo quy định.

Đối với chương trình bình ổn các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, LTTP thiết yếu, các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng, mặt hàng sữa. Các đội QLTT thực hiện nghiêm báo cáo nhanh kết quả kiểm tra xử lý và báo cáo đột xuất vụ việc phát sinh; báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về Cục QLTT trước ngày 2 hàng tháng.

Đối với chương trình bình ổn các mặt hàng dược phẩm thiết yếu, báo cáo trước ngày 8 hàng tháng.

Nhóm hàng bình ổn thị trường gồm khẩu trang các loại trừ khẩu trang chuyên dụng ngành y tế; nước rửa tay sát khuẩn.

10 nhóm hàng LTTP thiết yếu như gạo, mì, đường, dầu ăn…

Ba nhóm hàng chính yếu phục vụ mùa khai giảng năm học mới gồm tập vở, ba lô túi xách; đồng phục học sinh.

Bốn nhóm hàng sản phẩm sữa, 19 nhóm thuốc sản xuất trong nước trị các bệnh thường gặp ở nhiều người, các bệnh mãn tính, có nhu cầu sử dụng nhiều. Và các thuốc ứng phó với dịch COVID-19 với tổng cộng 245 mặt hàng.

Thời gian thực hiện bình ổn mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, LTTP thiết yếu, mặt hàng sữa, hàng phục vụ mùa khai giảng từ 1-4-2020 đến hết 31-12-2021.

Thời gian thực hiện bình ổn các mặt hàng dược phẩm thiết yếu từ 15-4-2020 đến hết 31-12-2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.