Dự xong tiệc buổi tối, ông Kim trở về Triều Tiên

(PLO)- Ông Kim và phu nhân cùng tiệc tối với vợ chồng ông Moon và đã trở về Triều Tiên.

Tối 27-4, lãnh đạo Kim Jong-un đã lên đường trở về Triều Tiên sau khi dự buổi tiệc tối chính thức với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử.

Nhà Hòa Bình có 3 tầng và buổi tiệc được tổ chức ở tầng 2. Phòng họp nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Moon và ông Kim cũng ở tầng 2.

Cùng dự tiệc có vợ ông Kim là phu nhân Ri Sol-ju. Bà Ri bước qua biên giới liên Triều chỉ vài phút trước khi buổi tiệc bắt đầu. Bên cạnh ông Moon trong bữa tiệc là phu nhân Kim Jung-sook.

Vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chào mừng bà Ri Sol-ju (áo hồng), phu nhân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Nhà Hòa Bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm tối 27-4. Ảnh: REUTERS

Vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chào mừng bà Ri Sol-ju (áo hồng), phu nhân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Nhà Hòa Bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm tối 27-4. Ảnh: REUTERS

“Tôi rất mừng khi nghe cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra thành công. Tôi hy vọng những điều hai lãnh đạo thực hiện sẽ suôn sẻ” – bà Ri nói với ông Moon khi bốn người đứng nói chuyện ngoài sảnh chờ Nhà Hòa Bình. Bà Ri từng sang Hàn Quốc năm 2005 với tư cách là trưởng nhóm cổ cũ cho đoàn vận động viên Triều Tiên sang Hàn Quốc thi đấu.

Cuối tháng 3, bà Ri từng xuất hiện bên cạnh ông Kim trong chuyến thăm Trung Quốc. Bà Ri cũng có mặt trong buổi tiệc tiếp phái đoàn Hàn Quốc đến Triều Tiên ngày 5-3. Theo nhiều nhà phân tích, việc tăng cường vai trò và hình ảnh bà Ri là một bước đi trong chiến dịch cải thiện hình ảnh đất nước Triều Tiên bớt khép kín hơn.

Vợ chồng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Hòa Bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm tối 27-4. Ảnh: REUTERS

Vợ chồng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Hòa Bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm tối 27-4. Ảnh: REUTERS

Ông Kim là lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đưa phu nhân tháp tùng cùng mình khi gặp các nguyên thủ khác. Ông nội và cha của ông Kim đã không làm điều này trong các cuộc gặp chính thức với các nguyên thủ quốc gia khác.

Tổng thống Kim Dae-jung và Tổng thống Roh Moo-hyun, hai người tiền nhiệm của ông Moon cũng từng đưa phu nhân đến cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều năm 2000 và 2007 ở Bình Nhưỡng, nhưng không gặp phu nhân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.