Dự luật mới cho Nhật hoàng thoái vị vào năm 2018

(PL)- Nội các Nhật Bản ngày 19-5 đã thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng Akihito (ảnh) thoái vị và chuyển “ngai vàng hoa cúc” cho thái tử Naruhito. Đây là quyết định chưa từng xảy ra trong 200 năm qua.

Theo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP), chính phủ Nhật Bản dự tính thời điểm Nhật hoàng tròn 85 tuổi vào tháng 12-2018 sẽ là lúc thích hợp để thoái vị. Đây sẽ là sự chấm dứt của thời kỳ “gengo” trong lịch sử Nhật Bản, mở ra một giai đoạn khác từ đầu năm 2019 với nhà vua mới.

Dự luật này áp dụng cho duy nhất trường hợp của Nhật hoàng Akihito nhằm tránh trường hợp người đứng đầu hoàng gia Nhật Bản trong tương lai mong muốn thoái vị. Dự luật này dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội và có thể được thông qua vào đầu tháng 6.

Chánh Văn phòng nội các Yoshihide Suga nói rằng chính phủ mong muốn việc phê chuẩn sẽ diễn ra suôn sẻ. Thái tử Naruhito (57 tuổi) được dự đoán là người nối ngôi Nhật hoàng Akihito. Theo quy định, dự luật này sẽ được chuyển lên Quốc hội để tranh luận và thông qua lần cuối.

Tuy nhiên, dự luật trên tạo ra hai luồng ý kiến trong đảng cầm quyền và đảng đối lập. Đảng Dân chủ đối lập đang tìm kiếm một nghị quyết đặc biệt kèm theo dự luật này, cho phép công chúa thành lập nhánh hoàng gia riêng sau khi kết hôn với thường dân.

Trong khi đó, đảng Dân chủ tự do của ông Abe không tán đồng với đề nghị trên. Một số thành viên bảo thủ của đảng lo ngại nghị quyết trên sẽ mở đường cho phụ nữ kế thừa ngai vàng. Cuộc hôn nhân sắp tới của công chúa Mako, trưởng nữ của hoàng tử Akishino, với người bạn đại học dự kiến làm giảm số lượng thành viên hoàng gia.

Theo luật hoàng gia hiện hành, chỉ khi nào Nhật hoàng qua đời thì thái tử mới được phép nối ngôi. Nhưng tháng 8 năm ngoái, Nhật hoàng Akihito bày tỏ nguyện vọng được thoái vị do tuổi cao sức yếu khiến chính phủ nước này cân nhắc việc sửa đổi luật để giúp Nhật hoàng thỏa nguyện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.