Dư luận Đài Loan bàn tán vụ bổ sung bất thường 400 ca COVID-19

(PLO)- Chính quyền do đảng Dân tiến Đài Loan lãnh đạo nói rằng "hiệu chỉnh hồi quy" là điều cần thiết để phản ánh chính xác hơn tình hình dịch bệnh ở vùng lãnh thổ này.

Dư luận Đài Loan cảm thấy khó hiểu sau khi chính quyền vùng lãnh thổ này hôm 22-5 xem xét lại số ca nhiễm trong sáu ngày trước đó và bổ sung bất thường 400 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, tờ The Straits Times đưa tin.

Theo báo cáo tình hình dịch bệnh ngày 22-5, Đài Loan công bố thêm 321 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và 2 ca nhiễm là người nhập cảnh. Ngoài ra, giới chức Đài Bắc đã "hiệu chỉnh hồi quy" để thêm 400 ca nhiễm khác vào danh sách các ca nhiễm của tuần trước đó.

Người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan, ông Trần Thời Trung nói rằng 400 trường hợp được bổ sung là những người được lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 20-5 trở về trước nhưng do số lượng xét nghiệm tăng đột biến mà việc trả kết quả đã bị chậm trễ. 

Người dân TP Tân Bắc (Đài Loan) chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP

Do đó, ông Trần cho rằng "hiệu chỉnh hồi quy" - tức truy ngược lại để điều chỉnh danh sách ca nhiễm - là điều cần thiết để phản ánh chính xác hơn tình hình dịch bệnh ở Đài Loan.

Lãnh đạo Quốc Dân đảng (đối lập) đã mỉa mai khái niệm mà ông Trần đưa ra và cáo buộc những gì ông Trần thông báo là lời bịa đặt đang giao rắc nỗi sợ hãi trong công chúng.

"Trung tâm chỉ đạo (tức CECC - Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Đài Loan) đã tạo ra một cách diễn đạt mới - 'hiệu chỉnh hồi quy', thêm 400 ca nhiễm mới" - Chủ tịch Quốc Dân đảng, ông Giang Khải Thần đã viết trên mạng xã hội Facebook.

"Thông tin này đã khiến mọi người khiếp sợ, vì những con số mà họ được thông báo hàng ngày là không chính xác" - ông Giang viết tiếp.

Trong khi đó, Thị trưởng TP Đài Bắc Kha Văn Triết - lãnh đạo một đảng nhỏ và non trẻ tên đảng Nhân dân Đài Loan - thông cảm với việc chính quyền báo cáo chậm trễ các ca nhiễm mới, song cho rằng thay vì tạo ra những "cách diễn đạt mới" như cụm từ "hiệu chỉnh hồi quy" thì hệ thống thống kê tình hình dịch bệnh tại vùng lãnh thổ này nên được cải thiện.

Còn trên không gian mạng, "hiệu chỉnh hồi quy" trở thành một trào lưu mới để giới trẻ chọc ghẹo hay chế giễu nhau.

Chính quyền đảng Dân tiến Đài Loan kiên quyết phủ nhận việc che đậy số ca bệnh, giải thích rằng việc "hiệu chỉnh hồi quy" là để cải thiện hệ thống báo cáo các ca nhiễm và kiểm soát dịch bệnh.

Người đứng đầu cơ quan hành chính Tô Trinh Xương viết trên Facebook rằng ở mọi cấp chính quyền ở Đài Loan, "không ai muốn che giấu dịch bệnh và không nhân viên y tế nào che giấu số lượng các trường hợp được chẩn đoán xác nhận (nhiễm COVID-19)".

Ngày 23-5, Đài Loan tiếp tục báo cáo thêm 287 ca nhiễm mới trong cộng đồng, 170 trường hợp được "hiệu chỉnh hồi quy" và ba trường hợp nhiễm COVID-19 là người nhập cảnh. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Đài Loan được nâng lên mức 4.322, bao gồm 3.158 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Số người chết vì COVID-19 tại Đài Loan đã là 23, tăng 6 trường hợp so với báo cáo ngày 22-5. Điều này đánh dấu ngày thương tâm nhất do đại dịch ở vùng lãnh thổ này khi mà trước ngày 22-5, số ca tử vong do COVID-19 trong mỗi 24 giờ chưa bao giờ vượt qua con số 2.

Ngoài việc "hiệu chỉnh hồi quy" bổ sung các ca nhiễm mới, Đài Loan đã nhiều lần xác nhận lại và xóa tên tổng cộng 9 trường hợp khỏi danh sách nhiễm COVID-19 đã được công bố trước đó. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.