Du lịch vùng Tây Bắc muốn kết nối gần hơn với Cần Thơ và vùng ĐBSCL

(PLO)- Các tỉnh Tây Bắc đã tổ chức xúc tiến du lịch tại TP Cần Thơ với mong muốn kết nối gần hơn với Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL để cùng phát triển du lịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-4, 8 tỉnh Tây Bắc đã tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP.HCM tại TP Cần Thơ.

Hội nghị xúc tiến du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và tỉnh Tuyên Quang tại Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Hội nghị xúc tiến du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và tỉnh Tuyên Quang tại Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Hà Văn Thắng – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, trưởng nhóm 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng cho biết, 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ. Đây là miền đất hội tụ sự hùng vĩ về thiên nhiên, hào hùng về lịch sử, bản sắc văn hóa độc đáo, con người thân thiện mến khách.

“8 tỉnh Tây Bắc đã kết nối với TP.HCM và hôm nay tiếp tục mong muốn kết nối với Cần Thơ và các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) để Tây Bắc và Tây Nam gần lại, cùng nhau nối vòng tay lớn, liên kết, khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế để du lịch của hai miền cùng cất cánh” – ông Thắng bày tỏ.

Đoàn tỉnh Yên Bái diễu hành tại phố đi bộ Ninh Kiều, Cần Thơ. Ảnh: CTV

Đoàn tỉnh Yên Bái diễu hành tại phố đi bộ Ninh Kiều, Cần Thơ. Ảnh: CTV

Tây Bắc luôn là điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước. Tại hội nghị, 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng cùng với tỉnh Tuyên Quang đã giới thiệu và quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm du lịch đặc sắc của từng địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho biết, TP sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất, đảm bảo chất lượng, an toàn, thân thiện và mến khách, kết nối du lịch giữa TP Cần Thơ cũng như các địa phương vùng ĐBSCL với các tỉnh Tây Bắc.

Người dân trải nghiệm làm bánh dày truyền thống tại Tuần văn hóa du lịch Tây Bắc tại TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

Người dân trải nghiệm làm bánh dày truyền thống tại Tuần văn hóa du lịch Tây Bắc tại TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

Cùng với hội nghị này, Tuần du lịch Văn hóa Tây Bắc tại TP Cần Thơ năm 2023 diễn ra từ ngày 8-4 đến ngày 11-4-2023 tại công viên Bến Ninh Kiều với rất nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn, mang đậm hương sắc của khu vực Tây Bắc.

Đông người dân Cần Thơ và du khách đã tham quan các gian hàng giới thiệu du lịch các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: CTV

Đông người dân Cần Thơ và du khách đã tham quan các gian hàng giới thiệu du lịch các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: CTV

Tuần du lịch văn hóa Tây Bắc tại TP Cần Thơ sẽ được khai mạc vào tối nay (9-4) tại công viên Bến Ninh Kiều (Cần Thơ) với chương trình nghệ thuật “Hùng vĩ Tây Bắc”.

Chương trình nghệ thuật sẽ trình diễn những sắc màu kết nối khát vọng xanh với tổ khúc ca múa nhạc phô diễn những vẻ đẹp của đất, người và văn hóa các dân tộc Tây Bắc, nét hùng vĩ hiên ngang của mảnh đất biên cương, tứ đại đỉnh đèo, sương mây bao phủ; giới thiệu những đặc sắc và vẻ đẹp các điểm đến du lịch tiêu biểu của các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Hà Giang suốt bốn mùa...

Người dân tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch của các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: CTV

Người dân tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch của các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: CTV

Trong khuôn khổ Tuần du lịch văn hóa Tây Bắc, các tỉnh còn có nhiều hoạt động khác như thực hiện khu trưng bày xúc tiến, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc trưng; Trưng bày ảnh du lịch “Khoảnh khắc Tây Bắc”; Chương trình nghệ thuật “Dệt tình Sa Pa”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.