Du lịch Việt Nam cán mốc 10 triệu lượt khách quốc tế

(PLO)- Chỉ trong 10 tháng của năm 2023, ngành Du lịch Việt Nam đã đón gần 10 triệu lượt khách quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng của năm 2023 ngành du lịch đã đón gần 10 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó, riêng tháng 10, du lịch Việt Nam đón 1,11 triệu lượt khách quốc tế. Như vậy, đây là tháng thứ 4 liên tiếp ngành du lịch đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế.

Về quy mô thị trường, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 10 tháng với 2,9 triệu lượt; xếp vị trí thứ hai là thị trường Trung Quốc đạt 1,3 triệu lượt, cả hai thị trường này chiếm 42% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Thứ ba là thị trường Mỹ với 667.000 lượt, tiếp theo là Đài Loan 606.000 lượt, Nhật Bản 469.000 lượt.

du lịch Việt Nam đón lượng khách quốc tế lớn
Ngành Du lịch Việt Nam đón gần 10 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng của năm 2023.

Tốp ba thị trường khu vực Đông Nam Á gồm có Thái Lan (392.000 lượt); Malaysia (372.000 lượt); Campuchia (326.000 lượt). Tiếp theo là thị trường Úc và Ấn Độ cùng đạt 314.000 lượt.

Ở châu Âu, ba thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam là Anh (206.000 lượt), Pháp (169.000 lượt) và Đức (159.000 lượt). Thị trường Nga đạt 98.000 lượt.

Cục Du lịch Quốc gia cho biết, với nỗ lực vượt khó của toàn ngành, trong thời gian qua ngành tích cực triển khai các hoạt động phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, xúc tiến quảng bá… Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt xa kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Căn cứ tình hình thực tế, vừa qua Bộ VH-TT&DL đã điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023 từ 8 triệu lên khoảng 12 - 13 triệu lượt, nhằm tạo động lực mới góp phần đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển ngành du lịch hiệu quả, bền vững.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.