Du lịch Singapore lao đao vì khách sợ virus Corona

(PLO)- Ngành du lịch Singapore đối diện với chuyện khách hủy tour, các khách sạn vắng bóng người.
Nhân viên ngân hàng người Anh, Jamie Wong (34 tuổi), đã háo hức cho chuyến du lịch sang Singapore nhưng tình hình lan truyền dịch virus Corona tăng mạnh đã khiến anh hủy vé máy bay.
Jamie Wong là một trong rất nhiều du khách tạm ngừng kỳ nghỉ hay các chuyến công tác đến Singapore vì sợ lây nhiễm bệnh dịch. 
Tin tức truyền tải về tình hình virus Corona lây lan nhanh ở đất nước Singapore đã khiến nhiều người đã lên kế hoạch hay thậm chí đặt vé máy bay, phòng nghỉ khách sạn đã hủy toàn bộ chuyến đi.
Tờ Business Insider Singapore dẫn các tài khoản Twitter cho thấy tình hình ảm đạm thực sự của ngành du lịch Singapore. Một tài khoản Twitter có tên Manu Anand đến từ Ấn Độ cho biết đã lên kế hoạch du lịch Singapore vào ngày 17-2 nhưng đã hủy vé vì sợ lây bệnh. Tương tự, một tài khoản khác có tên Novia Kurniawati đã yêu cầu hãng hàng không AirAsia hủy vé bay đến Singapore.
Rất nhiều hãng hàng không khác như Scoot, Malindo Air, IndiGo, Sri Lankan Airlines, British Airways và Cebu Pacific, hay các khách sạn Marina Bay Sands và Hotel Boss, cũng như các trang du lịch trực tuyến như Expedia hay Make My Trip cũng đối diện với tình trạng khách yêu cầu hủy vé hay đặt chỗ đến Singapore.
Lý giải về việc Singapore nổi tiếng là một quốc gia sạch sẽ và quản lý hiệu quả nhưng khách phải dừng tour, theo ông Irvin Seah, Giám đốc điều hành của Ngân hàng DBS (Singapore), do Singapore có dòng chảy khách du lịch Trung Quốc quá lớn, trong khi các khách hàng hiện rất nhạy cảm với dịch bệnh.
"Ngành du lịch Singapore sẽ mất 1 tỉ đô la Singapore mỗi ba tháng nếu tình hình dịch bệnh kéo dài" - ông  Irvin Seah cho biết.
Các công ty du lịch cảm nhận ngay hơi nóng đang phà đến của dịch virus Corona. Cô Alicia Seah, Giám đốc tiếp thị của Dynasty Travel, cho biết công ty liên tục bị hủy tour cả thị trường trong nước lẫn nước ngoài.
"Khách hàng nói với chúng tôi rằng họ không muốn gặp rủi ro hiện nay nên sẽ không đến Singapore trong tháng 2 và tháng 3 này. Công ty chúng tôi ước đoán suy giảm một nửa doanh thu trong sáu tháng đầu năm 2020" - cô  Alicia Seah nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.