Du lịch Khánh Hòa bị thiệt hại 9.000 tỉ đồng vì dịch

(PLO)- Tổng cục Du lịch sẽ sớm kiến nghị với Chính phủ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn.

Ngày 19-2, đoàn công tác của Tổng cục Du lịch do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu có buổi làm với Sở Du lịch Khánh Hòa, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cùng một số doanh nghiệp tại địa phương về ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch.

Theo đại diện Sở Du lịch Khánh Hòa, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khách Trung Quốc giảm 95%-100%; khách quốc tế từ các thị trường khác giảm 50%-70%; khách nội địa giảm 40%-50%.

Ước tính thiệt hại của du lịch Khánh Hòa trong quý I khoảng 9.000 tỉ đồng. Nếu dịch kéo dài đến hết quý II năm 2020, du lịch Khánh Hòa sẽ thiệt hại khoảng 17.000 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp du lịch mong muốn tỉnh sớm công bố hết dịch khi có đủ điều kiện để hoạt động du lịch sớm phục hồi.

Bãi biển Nha Trang vẫn thu hút du khách đến ngày 19-2 (Ảnh: Lê Vàng).

Ông Hà Văn Siêu đánh giá cao công tác ứng phó của địa phương trong việc hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho khách, khống chế kiểm soát dịch kịp thời. Đến nay, cơ bản đã ổn định tình hình. 

Theo ông Siêu, Tổng cục sẽ sớm kiến nghị với Chính phủ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn, phục hồi hoạt động du lịch thông qua các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đào tạo nhân lực, visa, xúc tiến quảng bá...

Ngoài ra, Tổng cục cũng sẽ chủ trì làm việc với các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, cơ sở lưu trú, vui chơi giải trí, nhà hàng ẩm thực để đưa ra chương trình kích cầu du lịch Việt Nam. Đề nghị tỉnh và các doanh nghiệp tại địa phương tích cực hưởng ứng các chương trình, hoạt động của ngành để mau chóng khôi phục thị trường; tham gia góp ý về các tiêu chí du lịch an toàn ứng phó với dịch COVID-19.

“Sở Du lịch Khánh Hòa cần chuẩn bị ngay kịch bản ứng phó khôi phục thị trường du lịch sau khi hết dịch. Xây dựng chương trình kích cầu du lịch cụ thể cho từng thị trường, chú ý các thị trường tiềm năng” - ông Siêu đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.