Du khách thích thú bay trên đại ngàn bằng khinh khí cầu

(PLO)- Nhiều du khách đến với xã Krông Na tại Đắk Lắk rất thích thú vì được bay lên không trung bằng khinh khí cầu rực rỡ màu sắc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-5, hơn 1.000 du khách đã đến xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để tham gia Ngày hội khinh khí cầu Đắk Lắk 2025, chủ đề bay trên đại ngàn.

khinh khí cầu 4.jpg
Khinh khí cầu chở theo du khách bay lên không trung. Ảnh: NN

Tại ngày hội, hình ảnh hàng chục quả khinh khí cầu rực rỡ bay lên không trung, tạo nên khung cảnh đẹp, khiến du khách rất thích thú.

Chị H’Dung Niê (ngụ xã Krông Na), cho biết đây là lần đầu tiên chị được trải nghiệm cảm giác bay lên không trung bằng khinh khí cầu.

"Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích. Từ trên cao, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh của quê hương mình, một vẻ đẹp vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ”, chị H’Dung nói.

khinh khí cầu 8.jpg
Nhiều quả khinh khí cầu được bố trí để phục vụ du khách. Ảnh: N.N

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Trung Nghĩa-Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, cho biết ngày hội khinh khí cầu sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 3-5.

Ông Nghĩa hy vọng ngày hội khinh khí cầu sẽ tiếp tục thu hút hàng nghìn lượt du khách, góp phần phần quảng bá hình ảnh vùng đất con người Buôn Đôn nói riêng cũng như Đắk Lắk nói chung đến du khách trong và ngoài nước.

khinh khí cầu 5.jpg
Du khách đang ngắm cảnh từ khinh khí cầu. Ảnh: N.N

“Ngày hội khinh khí cầu không chỉ là dịp để quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa Buôn Đôn đến với du khách trong và ngoài nước, mà còn là cơ hội giao lưu, kết nối, hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đây sẽ là bước đệm để đưa Buôn Đôn trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam," ông Nghĩa nói.

Krông Na là xã rộng nhất Việt Nam

Xã Krông Na có diện tích 111.379 ha (hơn 1.110 km2), là xã có diện tích lớn nhất Việt Nam. Xã Krông Na có nhiều cảnh đẹp, có địa hình sông suối, núi rừng hùng vĩ và là nơi có nhiều điểm du lịch nổi tiếng của huyện Buôn Đôn.

Theo nghị quyết của HĐND tỉnh Đắk Lắk xã Krông Na không sáp nhập nhưng sẽ đổi tên thành xã Buôn Đôn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.