'Du khách muốn tìm món ngon nổi tiếng VN rất khó'

(PLO)- Ngoài những món ăn nổi tiếng như phở, chả giò, bánh mì... thì du khách không có nhiều hình dung về nền ẩm thực đặc sắc của Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm Phát huy giá trị ẩm thực Việt Nam trong việc định hình và phát triển du lịch TP.HCM ngày 26-4 do Sở Du lịch TP.HCM tổ chức, bà Nguyễn Thu Hương, Tổng Giám đốc Công ty Nam Hương, cho biết: Hiện nay chưa có sự gắn kết giữa các công ty du lịch với các nhà hàng ẩm thực và các hệ thống nhà hàng, khách sạn cũng như hoạt động truyền thông.

"Theo khảo sát của các công ty du lịch lớn, ngoài những món ăn nổi tiếng như phở, chả giò, bánh mì thì du khách không có nhiều hình dung về nền ẩm thực đặc sắc của Việt Nam. Điều này sẽ vô tình làm giảm số lượng du khách mong muốn trải nghiệm du lịch thông qua ẩm thực như hiện nay.

Nhiều du khách du lịch cao cấp nghĩ khi đến Việt Nam chỉ có ăn món ăn đường phố. Thực tế tôi có nhiều người bạn khi đến Việt Nam muốn tìm đến những nhà hàng cao cấp ngon nhưng tôi không biết nhà hàng nào xứng đáng đưa họ đến” - bà Hương kể.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, thành viên ban vận động thành lập Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, cho biết hiện nay du lịch ẩm thực đang phổ biến ở nhiều nước trong khu vực và thế giới.

Theo đánh giá của UNTWO gần đây có 88,2% người được phỏng vấn cho rằng ẩm thực là chiến lược định hình thương hiệu và hình ảnh của điểm đến. Có 71% khách Mỹ tham gia ít nhất một hoạt động có liên quan đến ẩm thực…

"Ẩm thực góp một phần quan trọng để quảng bá thương hiệu, phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam với nhiều tài nguyên, đứng đầu thế giới về gạo, tôm cá… nhưng chủ yếu là xuất khẩu thô, do vậy nếu thông qua ẩm thực sẽ giúp gia tăng giá trị cho các sản phẩm này" - ông Kỳ nói.

Vì vậy ông Kỳ đặt vấn đề làm sao tận dụng giá trị ẩm thực, đưa ẩm thực trở thành thương hiệu du lịch Việt Nam để cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực.

Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm của ẩm thực đường phố cần được truyền thông mạnh mẽ.

Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết TP xác định du lịch ẩm thực là một trong những sản phẩm chính cần được triển khai để phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn.

Theo đó, thời gian tới ngành du lịch nâng cao chất lượng các tour du lịch chuyên đề nấu ăn, trải nghiệm ẩm thực cho du khách. Hình thành các phố ẩm thực phục vụ du khách, chuẩn hóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ẩm thực.

Mặt khác, ngành du lịch TP có định hướng nâng cao chất lượng các cơ sở ăn uống đạt chuẩn phục vụ du lịch theo hướng tham khảo ý kiến các chuyên gia xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, phân loại các cơ sở ăn uống đạt chuẩn...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.