Du khách đến Quảng Bình tăng nhanh

(PLO)- Riêng trong tháng 7, tổng số khách du lịch đến với Quảng Bình ước đạt 311.500 lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.500 lượt khách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-8, Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, trong 7 tháng đầu năm, tổng số khách du lịch đến tỉnh này đạt 915.020 lượt khách (tăng 68,8% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó khách quốc tế ước tính đạt 11.174 lượt (tăng 207% so với cùng kỳ).

Đáng chú ý, riêng tháng 7 vừa qua, tổng số khách du lịch ước đạt 311.500 lượt khách (tăng 39% so với tháng 6-2022). Trong đó, khách nội địa ước đạt 308.000 lượt khách, khách quốc tế ước đạt 3.500 lượt khách.

Du khách tham gia tour trải nghiệm khám phá hang động. Ảnh: Jungle Boss.

Du khách tham gia tour trải nghiệm khám phá hang động. Ảnh: Jungle Boss.

Về cơ sở lưu trú, hiện toàn tỉnh Quảng Bình có 507 cơ sở lưu trú du lịch với 8.247 phòng, 16.000 giường. Trong 7 tháng đầu năm, khách lưu trú cũng ước đạt 653.551 lượt khách (tăng 183,5% so với cùng kỳ), doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt trên 222 tỉ đồng.

Theo Sở Du lịch Quảng Bình, những thống kê sơ bộ nói trên là kết quả thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Quảng Bình sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai.

Lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Bình cho hay, thời gian tới, ngành du lịch Quảng Bình sẽ tiếp tục tập trung đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Đặc biệt sẽ chỉ đạo doanh nghiệp du lịch trên địa bàn nghiên cứu, phát triển các loại hình sản phẩm du lịch mới. Trong đó, chú trọng sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, khám phá, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Đoàn du khách đến trải nghiệm điểm du lịch Sông Chày – Hang Tối. Ảnh: PNKB.

Đoàn du khách đến trải nghiệm điểm du lịch Sông Chày – Hang Tối. Ảnh: PNKB.

Ngoài ra, ngành du lịch Quảng Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, thu hút khách du lịch và duy trì kết nối thường xuyên, liên tục với các thị trường bằng nhiều hình thức thông qua các nền tảng số.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và triển khai áp dụng có hiệu quả “Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch Quảng Bình” trong trạng thái bình thường mới đến nhân dân và khách du lịch.

Được biết, năm 2022, ngành du lịch Quảng Bình phấn đấu đón khoảng 2 triệu lượt khách du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến ước đạt khoảng 2.250 tỉ đồng. Ngoài ra, sẽ công nhận từ 2-3 điểm du lịch và khai thác thử nghiệm thêm 2 sản phẩm du lịch mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.