Dù bị dọa giết, bà Lâm quyết thông qua dự luật dẫn độ

(PLO)- Bất kể bị dọa giết, bà Lâm vẫn cứng rắn rằng dự luật sẽ được thông qua sớm, khi vòng bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai, 13-6.

Ngày hôm qua 11-6 chính quyền Hong Kong cho biết có nhận được một số đe dọa lấy mạng Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga và người đứng đầu cơ quan tư pháp Hong Kong cũng như người thân hai nhân vật này.

Theo báo SCMP, bất kể bị dọa giết bà Lâm vẫn cứng rắn rằng dự luật sẽ được thông qua sớm, khi vòng bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra ngày mai 13-6. Bà Lâm khẳng định điều luật này cần thiết để bịt lỗ hổng pháp lý và để Hong Kong không trở thành một thiên đường của tội phạm.

Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga gặp những người kiến nghị hủy bỏ dự luật dẫn độ ngày 11-6. Ảnh: SCMP

Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga gặp những người kiến nghị hủy bỏ dự luật dẫn độ ngày 11-6. Ảnh: SCMP  

Ngày 10-6 bà Lâm cũng tuyên bố không có kế hoạch rút điều khoản đang bị tranh cãi cho phép dẫn độ nghi phạm, tội phạm sang Trung Quốc đại lục.

“Đây là một điều khoản rất quan trọng của luật, giúp giữ vững công lý và đảm bảo Hong Kong tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế liên quan các tội phạm xuyên biên giới và xuyên quốc gia”, hãng tin AFP dẫn lời bà Lâm cho biết.

Người dân Hong Kong biểu tình đợt hai sáng nay 12-6 phản đối dự luật dẫn độ. Ảnh: SCMP

Người dân Hong Kong biểu tình đợt hai sáng nay 12-6 phản đối dự luật dẫn độ. Ảnh: SCMP

Sau cuộc biểu tình thứ nhất quy mô hơn 1 triệu người nhằm phản đối dự luật dẫn độ, hôm nay 12-6 người dân Hong Kong lại xuống đường biểu tình đợt hai.

Theo SCMP, người biểu tình dùng nhiều vật cản phong tỏa nhiều tuyến đường, giao thông dẫn đến trụ sở Hội đồng Lập pháp TP bị chặn lại. Dự kiến hôm nay dự luật dẫn độ sẽ được cân nhắc lần thứ hai tại Hội đồng Lập pháp. SCMP cho biết do đường sá bị phong tỏa nên các nhà lập pháp đã gặp khó khăn khi muốn đến trụ sở Hội đồng Lập pháp để họp.

Người biểu tình phong tỏa nhiều tuyến đường khiến các nhà lập pháp đã gặp khó khăn khi muốn đến trụ sở Hội đồng Lập pháp để họp về dự luật dẫn độ. Ảnh: SCMP

Người biểu tình phong tỏa nhiều tuyến đường khiến các nhà lập pháp đã gặp khó khăn khi muốn đến trụ sở Hội đồng Lập pháp để họp về dự luật dẫn độ. Ảnh: SCMP

Có mặt trong đoàn biểu tình, nhà lập pháp Eddie Chu Hoi-dick chỉ trích bà Lâm không lắng nghe người dân.

“Bà có thể thấy các nhà lập pháp gặp khó khăn khi đi làm. Tôi sẽ đề nghị Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Angrew Leung hủy bỏ cuộc gặp lúc 11 giờ trưa nay”,SCMP dẫn lời ông Eddie Chu Hoi-dick chuyển tới bà Lâm.

Ông Eddie Chu Hoi-dick đồng thời đề nghị bà Lâm rút bỏ dự luật dẫn độ ngay lập tức. “Bà Lâm không nên dùng hơi cay hay đạn cao su để giải tán người biểu tình. Điều bà nên làm là rút bỏ dự luật ngay lập tức”, ông Eddie Chu Hoi-dick nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.