Dự báo siêu bão Fung-wong gây mưa rất lớn, ngập lụt và sạt lở khắp Philippines

(PLO)- Mưa to đến rất to được dự báo sẽ trút xuống khu vực phía Đông đảo Luzon và Visayas (Philippines) khi siêu bão Fung-wong tiến gần, có thể gây ngập lụt và sạt lở đất trên diện rộng khắp cả nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mưa to đến rất to được dự báo sẽ trút xuống khu vực phía Đông đảo Luzon và Visayas (Philippines) khi siêu bão Fung-wong tiến gần, tờ Philstar dẫn bản tin trưa 7-11 của Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA).

Siêu bão Fung-wong có thể gây ngập lụt

Trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa ngày 8-11 đến 12 giờ trưa ngày 9-11 (giờ địa phương), 16 tỉnh ở Philippines được dự báo sẽ hứng chịu mưa to đến mưa rất to do ảnh hưởng của bão Fung-wong khi bão tiến gần đất liền.

Đến trưa 9-11, mưa dự kiến sẽ tăng cường nhanh trên diện rộng, gây ngập lụt nghiêm trọng và có khả năng xảy ra sạt lở đất tại những khu vực dễ tổn thương.

PAGASA cho biết Fung-wong có thể đạt cấp siêu bão vào chiều 9-11, gây mưa như trút nước tại các thuộc đảo Luzon.

Theo cơ quan này, vị trí của bão Fung-wong tính đến trưa 7-11 là cách khu vực Eastern Visayas (Philippines) khoảng 1.315 km về phía Đông, với sức gió duy trì tối đa 100 km/giờ và giật tới 125 km/giờ.

philippines-du-bao-se-co-mua-nhu-trut-nuoc-khi-sieu-bao-fung-wong-tien-gan.jpg
Vị trí của bão Fung-wong tính đến trưa 7-11. Ảnh: PAGASA

PAGASA cảnh báo người dân Philippines cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, vì siêu bão Fung-wong được dự báo sẽ gây ngập lụt và sạt lở đất trên diện rộng khắp cả nước.

Trong cuộc họp báo ngày 7-11, ông Nathaniel Servando - Giám đốc PAGASA - mô tả Fung-wong là “một xoáy thuận nhiệt đới cực kỳ mạnh và có quy mô khổng lồ”.

Theo ông Servando, Fung-wong là cơn bão nguy hiểm vì có vùng hoàn lưu rất rộng, với bán kính vượt quá 700 km.

Hiện bão vẫn còn ngoài vùng đặc trách của Philippines (PAR), nhưng dự kiến sẽ đi vào vùng biển nước này vào tối muộn 7-11, hoặc rạng sáng 8-11. Khi đó, bão sẽ được đặt tên địa phương là “Uwan”.

Bão Kalmaegi gây thiệt hại khủng

Trong khi đó, tính đến sáng 7-11, số người thiệt mạng do bão Kalmaegi ở Philippines đã tăng lên 188 người, theo thông tin từ Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines (OCD).

Cũng theo OCD, còn 135 người đang mất tích, phần lớn đến từ các tỉnh Cebu, Negros Occidental và Negros Oriental.

“3 tỉnh này xảy ra ngập lụt nghiêm trọng ở những khu vực đô thị hóa cao” - ông Raffy Alejandro IV, Phó Cục trưởng phụ trách hành chính của OCD, cho biết.

Ông nói thêm rằng hiện có 96 người bị thương được ghi nhận, nhưng báo cáo vẫn đang tiếp tục được cập nhật.

Philippines dự báo sẽ có mưa như trút nước khi siêu bão Fung-wong tiến gần
Những ngôi nhà bị hư hại sau bão Kalmaegi ở tỉnh Cebu (Philippines) vào ngày 5 -11. Ảnh: Jam Sta.Rosa/AFP

Theo báo cáo ban đầu, tổng thiệt hại về cơ sở hạ tầng ước tính khoảng 6,3 triệu peso (2,8 tỉ đồng) và thiệt hại nông nghiệp khoảng 13,3 triệu peso (gần 6 tỉ đồng).

Ông Alejandro cho biết trong những thảm họa nghiêm trọng như bão Tino, tổng thiệt hại về nông nghiệp và cơ sở hạ tầng thường có thể lên tới 300 triệu peso (133 tỉ đồng).

“Chúng tôi vẫn cần thu thập thêm báo cáo về cơ sở hạ tầng của chính phủ cũng như tư nhân. Đây là việc khá khó khăn vì nhiều công trình quan trọng, như trung tâm y tế, trụ sở các barangay và các cơ sở khác, đã bị ảnh hưởng” - ông Alejandro nói, cho biết thêm rằng khoảng 9.600 ngôi nhà bị hư hại một phần hoặc hoàn toàn do bão Kalmaegi.

Bão Kalmaegi đã đổ bộ vào miền trung nước ta ngày 6-11 với tên gọi bão số 13.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.