Dự án khẩn cấp khắc phục bờ tường Hoàng thành Huế: Vì sao lỡ hẹn 45 ngày?

(PLO)- Dù là dự án xử lý khẩn cấp, việc tu sửa đoạn tường Hoàng thành sập đổ tại TP Huế đã bị chậm trễ so với kế hoạch do phải gỡ "nút thắt" pháp lý liên quan đến yếu tố gốc của di sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử diễn ra vào cuối năm 2025, một đoạn tường thành Hoàng thành Huế bị sập.

Sau đó, UBND TP Huế ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với thời gian không quá 45 ngày. Tuy nhiên đến nay, sau khoảng 4 tháng, dự án mới được triển khai.

Ông Phùng Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án di tích Cố đô Huế (Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế) cho biết, mấu chốt của vấn đề là việc đánh giá xem quá trình tu bổ có can thiệp sâu vào yếu tố gốc của di tích hay không.

du-an-khan-cap-khac-phuc-bo-tuong-hoang-thanh-hue-vi-sao-lo-hen-45-ngay (1).jpg
Đoạn bờ tường bị sập đang được vệ sinh, chuẩn bị triển khai thi công.

Theo quy định, nếu dự án liên quan đến yếu tố gốc sẽ phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi với quy trình hai bước phức tạp, đi qua nhiều cấp thẩm định (bao gồm cả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), điều này sẽ kéo dài thời gian rất lâu.

Sau khi có sự tham mưu từ Sở Xây dựng và Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế, các cơ quan chức năng đã thống nhất xác định đoạn tường sập chỉ chiếm một phần nhỏ trên tổng thể hơn 2,5 km tường bao Hoàng thành.

Do đó, dự án được chuyển hướng theo quy trình lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ dự án khẩn cấp, giúp rút ngắn quy trình xuống còn một bước để đẩy nhanh tiến độ.

Theo Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự án có tổng mức đầu tư gần 1,9 tỉ đồng, được trích từ nguồn ngân sách của thành phố. Đoạn tường được phục hồi có chiều dài khoảng 14,2 m và chiều cao trung bình khoảng 4,3 m.

du-an-khan-cap-khac-phuc-bo-tuong-hoang-thanh-hue-vi-sao-lo-hen-45-ngay (2).jpg
Các công nhân đang thu gom, vệ sinh lại vật liệu cũ để tái xây dựng tường thành.

Để giải bài toán giữ nguyên giá trị di sản, giải pháp thiết kế yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bảo tồn, sử dụng vật liệu truyền thống và tận dụng tối đa vật liệu hiện có.

Phần móng sẽ tận dụng lại khoảng 74% khối lượng đá tổ ong cũ. Phần thân tường sẽ tận dụng lại 60% gạch vồ. Đồng thời, các đoạn tường lân cận khu vực sập đổ sẽ được chống đỡ bằng hệ khung thép.

Dù quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, UBND TP Huế quy định thời gian thực hiện dự án trong quý II-2026. Tuy nhiên, lãnh đạo Ban quản lý dự án cho rằng, sau khi thủ tục pháp lý đã khơi thông thì các công nhân đã gấp rút dọn dẹp, tập trung vật liệu để thi công.

Ban quản lý dự án đặt mục tiêu hoàn thành việc xây dựng lại bức tường Hoàng thành Huế bị sập này vào cuối tháng 4-2026.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.