(PLO)- Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - nói về sự cố tường Hoàng thành bị sập sau nhiều ngày ngập lụt.
Chiều 4-11, trao đổi với PV PLO, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết đơn vị đã có báo cáo ban đầu và đang phối hợp với các cơ quan chuyên ngành để đánh giá, xử lý về sự cố tường rào Hoàng thành bị sập.
Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đánh giá sự xuống cấp của 2,4 km tường Hoàng thành. Ảnh: NGUYỄN DO
Theo ông Hoàng Việt Trung, sự cố xảy ra vào chiều tối 2-11. Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm đã lập tức triển khai các biện pháp xử lý tức thời.
"Chúng tôi đã cho triển khai bao che, giăng dây và cắm biển báo ngay trong đêm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, du khách và chính cán bộ, nhân viên của Trung tâm, bởi hôm sau khu di sản vẫn tiếp tục đón khách tham quan," ông Trung nói.
Theo báo cáo ban đầu gửi UBND TP Huế, đoạn tường thành bị sập dài khoảng 14-15 m, đổ nghiêng hoàn toàn vào phía trong.
Theo ông Trung, quan sát tại hiện trường, các cấu kiện gạch vồ gần như đã tách rời nhau. Hệ thống tường thành này đã tồn tại hàng trăm năm, sự liên kết bằng các vật liệu truyền thống đã bị suy yếu. Tường có ba lớp, trong đó lớp vữa giữa bằng đất sét.
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nói về tường Hoàng thành bị sập
"Nguyên nhân chính là do mưa lũ kéo dài. Tường thành bị ngậm nước quá lâu, tạo ra tải trọng lớn. Bên cạnh đó còn có tác động của dòng nước từ hệ thống hồ Ngoại Kim Thủy (hào bao quanh Hoàng Thành) gây xói mòn", ông Trung phân tích.
Theo ông, toàn bộ hệ thống tường Hoàng thành là 2,4 km. Trước khi xảy ra sự cố này, qua khảo sát sơ bộ, Trung tâm đã phát hiện một số vị trí có hiện tượng "chuyển vị nghiêng và nứt".
"Cần có một cái nhìn tổng thể để tìm ra các giải pháp vừa căn cơ, vừa dài hạn, nhằm bảo đảm sự bền vững và bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa của quần thể di tích," ông Trung nói.
Do tình hình mưa lũ kéo dài, khoảng 18 giờ 45 ngày 2-11, một đoạn tường Hoàng thành Huế tại khu vực đường Đặng Thái Thân đã bất ngờ đổ sập, đoạn tường bị sập có chiều dài khoảng 15 m, nằm cách cổng Hòa Bình khoảng 50 m.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức rào chắn, bao che và đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách, viên chức và người lao động của Trung tâm. Sáng ngày 3-11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp cùng đại diện Sở Xây dựng tiến hành khảo sát và đánh giá sơ bộ sự cố. Theo ghi nhận trực quan, phần tường bị sập gồm nhiều viên gạch vồ tách rời, thiếu tính liên kết khối. Quan sát bằng mắt thường nhận thấy tường được xây ba lớp trong và ngoài xây bằng gạch vồ, lớp giữa độn bằng đất sét. Bên cạnh đó cũng ghi nhận một số đoạn tường lân cận có xu hướng nghiêng vào trong, một số đoạn biểu hiện rạn nứt, kết cấu yếu, có khả năng tiếp tục chuyển vị nếu bị tác động của mưa lớn, nước dâng kéo dài. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã khẩn trương báo cáo UBND TP Huế về sự cố xảy ra do thiên tai. Trong đó đề xuất UBND chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện ngay công tác khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp khắc phục cũng như các bước xử lý khác theo đúng quy định.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để khắc phục khẩn cấp sự cố. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo sự bền vững, bảo toàn các giá trị của hệ thống Quần thể di tích Cố đô Huế.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.