Dự án KCN hơn 3.500 tỉ đồng ở Bến Tre sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2024

(PLO)- Dự án KCN Phú Thuận (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) có tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỉ đồng đã hoàn thành thảm nhựa các gói thầu xây đường giao thông. Dự án KCN này sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Ngày 9-10, ông Bùi Văn Hiệp – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre cho biết, dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Phú Thuận đang được triển khai thi công gấp rút. Tổng khối lượng thi công của các gói thầu đang triển khai đạt 60,5% tổng giá trị hợp đồng.

Phần đường giao thông bên trong KCN đã hoàn thành thảm nhựa bê tông, hiện các đơn vị thi công đang tiến hành san lấp nền để các nhà nhà đầu tư lựa chọn đến đầu tư tại KCN này.

KCN Phú Thuận hơn 3.500 tỉ đồng ở Bến Tre sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2024
Thảm bê tông nhựa các tuyến đường bên trong KCN Phú Thuận

Cũng theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre, đến cuối năm nay -2024 dự án KCN Phú Thuận sẽ cơ bản hoàn thành và dự án này sẽ hoàn chỉnh hạ tầng vào cuối năm 2025.

Toàn dự án KCN Phú Thuận có tất cả 11 gói thầu. Hiện dự án đang triển khai thi công 6 gói thầu xây lắp, trong đó phần đường giao thông đạt khoảng 6,4/9,2 km ( đạt 70%). Hiện các gói thầu xây đường giao thông trong KCN đã hoàn thành thảm bê tông nhựa.

Cụ thể, các gói thầu xây dựng đường giao thông N3, D1 và D3 khối lượng đạt 95% giá trị hợp đồng; Gói thầu xây dựng đường D2 khối lượng đạt từ 82% giá trị hợp đồng. Các gói thầu trên đã hoàn thành thảm bê tông nhựa; các đơn vị thi công đang hoàn thiện các công tác lắp đặt đèn chiếu sáng, sơn đường, biển báo, lát gạch vỉa hè…

Đối với các gói thầu san nền đến nay đạt khoảng 44/176,6 ha (chiếm 25%) diện tích đất cho nhà đầu tư thuê gồm: San lấp lô A3 diện tích 22,18 ha; San lấp lô A2 diện tích 21,81 ha; hiện Sở Xây dựng đã kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.

Gói san lấp các lô còn lại và Trạm xử lý nước thải 4.500 m3/ngày/đêm đang được nhà thầu triển khai thi công đào hồ sự cố, đào hồ điều hoà, đắp đê bao san nền, đang ép cọc đại trà các cụm bể, thi công móng các khối nhà văn phòng, điều hành, hàng rào.

KCN Phú Thuận (2).jpg
Các tuyến đường bên trong KCN hoàn thành thảm bê tông nhựa

Hiện dự án còn 2 gói thầu đang đánh giá hồ sơ dự thầu dự kiến tháng 10-2024 triển khai gói san lấp.

3 gói thầu còn lại gồm: Trạm biến áp; Hàng rào toàn khu, nhà bảo vệ; 2 lô san lấp giáp bờ sông Cửa Đại theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu quý I/2025, đang hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế điều chỉnh để tổ chức đấu thầu.

Cũng theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre, toàn dự án có 1.093 hộ bị ảnh hưởng mặt bằng. Đến nay đã có 1.091 hộ bàn giao mặt bằng.

Hiện còn 2 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng; trong đó: 1 hộ chờ bố trí tái định cư tại dự án Khu tái định cư và nhà ở và một hộ chờ xin UBND tỉnh chủ trương bồi thường vật kiến trúc do không có trong đơn giá quy định.

Dự án KCN Phú Thuận có tổng diện tích 231,78ha, tọa lạc tại xã Phú Thuận và xã Long Định, huyện Bình Đại. Dự án có tổng mức đầu tư gần 3.540 tỉ đồng (trong đó vốn ngân sách hơn 3.443 tỉ đồng, phần còn lại từ các nguồn vốn ngoài ngân sách hơn 96 tỉ đồng).

Dự án do Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào ngày 2-8-2023.

Với vị trí thuận lợi cách TP.HCM khoảng 100km và được đầu tư hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông thông suốt trên đường bộ với tuyến Quốc lộ 57B và giao thông thủy kết nối với sông Tiền, KCN Phú Thuận được kỳ vọng là lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng yêu cầu mời gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư, giải quyết đầu ra ổn định cho các nguồn nguyên liệu tại chỗ của địa phương, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách. Đồng thời đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và phát triển ngành nghề nông thôn, tạo việc làm cho người lao động địa phương…

KCN Phú Thuận là KCN thứ 3 của tỉnh Bến Tre được đầu tư xây dựng sau hai KCN là KCN Giao Long và An Hiệp, huyện Châu Thành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.