Dự án đường bộ cao tốc phía Nam gặp khó về mặt bằng và vật liệu xây dựng

(PLO)- Bộ GTVT cho biết dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang được bàn giao mặt bằng chậm hơn so với yêu cầu của Chính phủ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo gửi Bộ Tài chính mới đây, Bộ GTVT cho biết hiện một số dự án giao thông quan trọng quốc gia đang gặp khó khăn, vướng mắc về mặt bằng nên tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt như kỳ vọng.

Cụ thể, dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 (2021-2025), dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang được bàn giao mặt bằng chậm hơn so với yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, nhất là đường điện cao thế còn nhiều khó khăn, chậm trễ.

Một số dự án đường bộ cao tốc đang gặp khó khăn vướng mắc về mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng. Ảnh đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Đ.L
Một số dự án đường bộ cao tốc đang gặp khó về mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng. Ảnh: Đ.L

Đáng chú ý, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 và dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột chưa được hoàn thành việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất lúa.

Về vật liệu xây dựng cho các dự án, Bộ GTVT cho hay việc triển khai đồng thời nhiều dự án giao thông lớn trong cùng khu vực dẫn tới tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu, đặc biệt là vật liệu đất đắp, cát, đá... cho các dự án tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Việc triển khai cơ chế đặc thù về khai thác vật liệu xây dựng thông thường còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Để giải quyết những khó khăn trên và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính vừa kiến nghị Thủ tướng đề nghị các tỉnh giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ yêu cầu. Trong đó tập trung vào việc xây dựng các khu tái định cư, ổn định cuộc sống người dân.

Các tỉnh cần khẩn trương xác định đủ nguồn cung vật liệu, phối hợp với các chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thành các thủ tục về cấp mỏ vật liệu xây dựng thông thường theo cơ chế đặc thù đã được Quốc hội, Chính phủ chấp thuận nhằm đáp ứng đủ trữ lượng, công suất theo tiến độ thi công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm