Dự án Đa Phước đang sang nhượng cổ phần

(PLO)- Sáng nay 26-10, tại buổi họp báo, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã trả lời các câu hỏi của PV về việc dự án Đa Phước đang nằm trong quá trình điều tra của công an sau chỉ đạo của Phó thủ tướng nhưng hiện tại đã được chuyển nhượng.

Ông Nguyễn Quang Vinh (Phó giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng) cho biết, dự án này mới triển khai giai đoạn 1 sau khi chủ đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên trong quá trình san lấp mặt bằng thì có vướng, phát sinh một số vấn đề về pháp lý, về cát san lấp.

“Dự án này hiện nay Thanh tra Chính phủ cũng như các bộ ngành đang có sự thanh tra, kiểm tra lại về tính pháp lý cũng như quá trình chuyển nhượng dự án. Hiện nay các cơ quan chức năng cũng đang thực hiện chưa có kết luận cuối cùng”, ông Vinh nói.

Ông Trần Văn Sơn (Giám đốc Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng) cũng cho biết, hiện tại việc chuyển nhượng sân golf sang khu nhà ở tại khu đô thị Đa Phước vẫn chưa được phép.

Một góc khu dự án Đa Phước. Hiện Thanh tra Chính phủ đang thanh tra dự án này và Bộ Công an cũng đang vào điều tra. Ảnh: LÊ PHI.

“Cái này đang làm thủ tục xin Thủ tướng Chính phủ để mà chuyển sân golf sang khu nhà ở. Sở đã phối hợp với Sở Xây dựng để làm báo cáo UBND TP gửi Thủ tướng, và Bộ KH&ĐT đang xử lý vấn đề này”, ông Sơn cho hay.

Còn riêng về chuyển nhượng khu đô thị quốc tế Đa Phước thì tên quốc tế không thay đổi và tên công ty triển khai thực hiện dự án vẫn không thay đổi.

“Chuyển nhượng ở đây là chuyển nhượng cổ đông thôi. Tức là thay đổi từ cổ đông này sang cổ đông khác. Trước đây, cổ đông chính là công ty Nova 79 sau này là công ty Hoàng Huy, hình thức chuyển nhượng vốn, mà công ty này nằm trong TP.HCM cho nên thủ tục chuyển nhượng là do Sở KH&ĐT TP.HCM làm thủ tục chuyển nhượng. Còn riêng ở Đà Nẵng tên công ty triển khai vẫn không thay đổi. Các thủ tục về thuế là do cơ quan thuế tại TP.HCM thực hiện”, ông Sơn thông tin.

Về khu đô thị Đa Phước, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cho biết, đã có quyết định thanh tra, kiểm tra của các cơ quan trung ương. Tuy nhiên việc triển khai dự án, chuyển nhượng thì làm theo đúng quy định pháp luật không ngăn trở gì cả.

"Nhưng vừa rồi chậm là không phải do thanh tra kiểm tra mà chậm là do thiếu một số thủ tục như: đánh giá tác động môi trường chưa có nên chưa triển khai được chứ không liên quan gì đến thanh tra kiểm tra. Còn thanh tra kiểm tra thì làm theo việc của cơ quan chức năng, khi nào xong thì công bố thôi. Chứ không phải vì vậy mà dự án Đa Phước dừng triển khai", ông Thơ nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.