Dự án 1,3 tỉ USD tại Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức vận hành

(PLO)- Dự án có Kho ngầm chứa Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lớn nhất khu vực Đông Nam Á, công nghệ hiện đại trực thuộc Tập đoàn Hyosung, Hàn Quốc.

Ngày 17-12, tại KCN Cái Mép, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina (Tập đoàn Hyosung, Hàn Quốc) đã tổ chức lễ khánh thành, đưa vào hoạt động chính thức Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Tại buổi lễ, lãnh đạo công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina thông tin, năm 2017 tập đoàn đã chọn đặt nhà máy tại KCN Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  vì nhiều điều kiện thuận lợi và phù hợp với mục tiêu dự án.

Sau đó dự án đã được bổ sung vào quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam. Tháng 5-2018, dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư chính thức bước vào giai đoạn triển khai xây dựng.

Một góc Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Ảnh:TK

Khi đưa vào vận hành toàn thể, nhà máy sẽ sản xuất 650.000 tấn Polypropylene mỗi năm. Trong đó, 300.000 tấn được cung cấp cho thị trường nội địa Việt Nam với chất lượng vượt trội, giá cả cạnh tranh so với các sản phẩm nhập khẩu hiện có. Qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành sản xuất của Việt Nam.

Ngoài ra, 350.000 tấn còn lại sẽ được xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á, Châu Mỹ và Châu Âu, giúp nâng cao hình ảnh hàng “Made in Vietnam” với chất lượng cao cũng như thu về hơn 600 triệu USD.

Công ty cam kết sẽ nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của sản phẩm bằng công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường xanh và tham gia vào các hoạt động đóng góp xã hội để phát triển thành một công ty có thể nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của khách hàng và cộng đồng địa phương…

Lễ cắt băng khánh thành Nhà máy sáng 17-12. Ảnh: HS

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh: Đây là dự án công nghiệp quy mô lớn, cũng là một trong những dự án trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với công nghệ, kỹ thuật hiện đại, vận hành an toàn và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sản phẩm của nhà máy là nguyên vật liệu đầu vào cho nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp quan trọng khác như: phụ tùng ô tô, đồ gia dụng chất lượng cao…Qua đó góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững của tỉnh theo hướng công nghiệp - dịch vụ; góp phần giải quyết việc làm cho hơn 400 lao động, đóng góp ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội...

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh trong thời gian tới.

Tập đoàn Hyosung là một Tập đoàn toàn cầu với hơn 100 chi nhánh tại hơn 30 quốc gia. Kể từ vào Việt Nam năm 2007, Tập đoàn Hyosung đã đầu tư tổng cộng 3,4 tỷ USD, bao gồm 1,8 tỷ USD vào tỉnh Đồng Nai, 250 triệu USD vào tỉnh Quảng Nam và 1,3 tỷ USD vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.