Dự án 10.000 tỉ ngừng thi công, mỗi ngày thiệt hại hơn 1,5 tỉ
KIÊN CƯỜNG
(PLO)- Chỉ riêng việc thi công, chi phí phát sinh do ngừng thi công của các nhà thầu từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12-2020 là hơn 18 tỉ đồng.
Chủ đầu tư (CĐT) dự án, Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM báo cáo về những thiệt hại do tạm dừng thi công dự án một số hạng mục. Theo CĐT, hàng loạt hạng mục của dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng ngừng thi công khiến nhà đầu tư thiệt hại chi phí lên đến hàng tỉ đồng mỗi ngày, trong khi người dân tiếp tục chống chọi với triều cường cuối năm vì dự án chưa hoàn thành vào tháng 12-2020 như kế hoạch.
Phụ lục hợp đồng BT vẫn chưa được ký
“Do thời gian thực hiện dự án đã hết hạn nên không có cơ sở pháp lý tiếp tục triển khai dự án, dù UBND TP có chỉ đạo không dừng dự án nhưng khi phụ lục hợp đồng BT chưa được ký, không biết sẽ triển khai dự án bằng cơ sở pháp lý nào” - ông Vũ Đình Tân, Giám đốc Công ty TNHH Trung Nam BT 1547, cho biết.
Theo ông Tân, hiện nhà đầu tư rất lúng túng, không biết phải xử lý tình trạng này như thế nào vì mỗi ngày trôi qua thiệt hại do việc chậm ký phụ lục hợp đồng BT và việc chậm bố trí vốn thanh toán cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là rất lớn.
Tiêu điểm Mới đây, UBND TP có văn bản gửi các sở, ban, ngành về thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình phòng, chống triều cường trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trong đó, UBND TP giao các quận, huyện chỉ đạo lực lượng quản lý đê tăng cường kiểm tra bờ bao, cống, cửa van ngăn triều nhằm kịp thời phát hiện, tu sửa, gia cố những vị trí xung yếu, xuống cấp, đảm bảo an toàn công trình, nhất là trong các đợt triều cường từ nay đến tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Các chi phí thiệt hại có thể kể đến như chi phí nhân công, máy móc, thiết bị chờ việc, chi phí khấu hao vật tư biện pháp thi công, chi phí thuê kho bãi bảo quản các thiết bị chưa lắp đặt tại công trình, chi phí quản lý dự án, chi phí lãi vay…
Theo báo cáo của CĐT, chi phí phát sinh do ngừng thi công dự án từ ngày 15-11 đến ngày 15-12-2020 lên đến hơn 45,6 tỉ đồng, tính ra mỗi ngày CĐT thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng. Cụ thể, chỉ riêng việc thi công, chi phí phát sinh do ngừng thi công của các nhà thầu từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12-2020 là hơn 18 tỉ đồng. Trong đó có đến 14 hạng mục của năm nhà thầu bị ảnh hưởng.
Ví dụ như hạng mục cơ khí cửa van, chi phí nhân công chờ việc lên đến hơn 2,2 tỉ đồng, chi phí ca máy chờ việc gần 2 tỉ đồng, thời gian tăng thêm khấu hao thép lên đến hơn 162 triệu đồng. Hoặc hạng mục cung cấp và lắp đặt trạm bơm, chi phí lưu kho thiết bị tốn hơn 80 triệu đồng.
“Trong thời gian này, chúng tôi vẫn đang cố gắng giải quyết các khó khăn, thiệt hại. Một số hạng mục nhà thầu khó khăn dừng thi công, có hạng mục chúng tôi vẫn đảm bảo triển khai” - đại diện CĐT nói.
Nhà thầu dừng bơm nước khu vực công trình thi công cống Phú Định, phường 7 (quận 8) khiến triều cường dâng cao trên nhiều tuyến đường ngày 15-12-2020. Ảnh: KIÊN CƯỜNG
Thiệt đơn, thiệt kép
Theo CĐT, dự án ngăn triều hoàn thành, đi vào vận hành thì sẽ không còn cảnh người dân phải lội bì bõm trong dòng nước ngập đen kịt, bốc mùi hôi thối, không còn cảnh các hộ dân kè bao cát trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà vừa tát nước ngập từ nhà ra ngoài mỗi khi có triều cường. Dự án có ý nghĩa rất lớn trong việc ổn định cuộc sống của người dân ở các vùng bị ảnh hưởng ngập nước do triều cường cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.
“Việc kéo dài thời gian hoàn thành dự án và dự án không thể tiếp tục triển khai nhà đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm vì lỗi này không xuất phát từ nhà đầu tư. Để giải quyết khó khăn và vướng mắc của dự án, kính đề nghị UBND TP sớm tháo gỡ cho dự án tiếp tục thực hiện” - đại diện CĐT kiến nghị.
TS Phạm Văn Hùng, Phó Phân viện trưởng Phân viện Khoa học công nghệ GTVT phía Nam, cho rằng khi dự án chậm tiến độ hoàn thành thì người dân bị ảnh hưởng đầu tiên, nhất là khi triều cường ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ.
“Dù với lý do gì thì việc dự án chưa hoàn thành ngoài việc người dân phải sống chung với triều cường còn có câu chuyện thiệt hại dây chuyền về kinh tế - xã hội, về sự phát triển của TP… Người dân có cuộc sống yên ổn, không phải ngày ngày lo lắng ngập do triều cường thì họ mới yên tâm làm ăn” - ông Hùng phân tích.•
Yêu cầu lập phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy UBND TP vừa có văn bản yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông đường thủy các công trình thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng. Theo đó, UBND TP giao Trung tâm Quản lý đường thủy (thuộc Sở GTVT) khẩn trương chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa tại các công trình đã được chấp thuận lắp đặt theo phương án đảm bảo an toàn giao thông. Trước khi thi công trở lại (các hạng mục công trình có ảnh hưởng đến giao thông thủy), UBND TP giao Sở GTVT hướng dẫn Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 lập phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy phù hợp với điều kiện thi công thực tế của công trình, gửi sở xem xét, thông qua.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.