Cận cảnh 6 cống 'khổng lồ' dự án 10.000 tỉ ở cửa ngõ sông

(PLO)- Công trình ngăn triều 10.000 tỉ đồng hoàn thành hơn 96% dần thành hình với sáu cống "khổng lồ" nằm ở các cửa ngõ sông lớn vào TP.HCM.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng là dự án thủy lợi, thuộc Quy hoạch 1547, được Thủ tướng phê duyệt nhằm chống ngập úng với giải pháp kiểm soát triều cường và chủ động hạ thấp mực nước kênh trục. Trong ảnh là cống ngăn triều Tân Thuận (quận 4, 7) nằm cửa ngõ Kênh Tẻ vào TP.HCM. Phía đối diện là khu đô thị Thủ Thiêm.

Dự án ngăn triều xây sáu cống “khổng lồ” và 7,8 km đê kè ven sông. Trong ảnh là cống Tân Thuận đang dần thành hình.

Cống Bến Nghé (quận 1) được xây dựng ngay cửa ngõ kênh Bến Nghé vào trung tâm TP. 

Cống Bến Nghé nhìn từ trên cao. Khi đi vào hoạt động, các cống ngăn triều sẽ được đồng bộ hoá bằng hệ thống SCADA và mạng lưới quan trắc mực nước kênh rạch của hơn 15 điểm thu thập dữ liệu bố trí khắp sông ngòi, kênh rạch của thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua mạng lưới đó, các dữ liệu mực nước sẽ được ghi nhận, báo cáo và tự đông cập nhật cho các trung tâm điều hành dự án để các nhân viên vận hành thực hiện đóng mở các van ngăn triều hoặc hệ thống vận hành cửa van sẽ tự động đóng mở khi thông số mực nước ở trình trạng cảnh báo của triều cao. 

Cống ngăn triều Phú Xuân nằm ở cửa ngõ sông Phú Xuân (quận 7 và huyện Nhà Bè). Cống có 2 van ngăn triều khổng lồ đã được lắp đặt. Trong tình huống cực đoan nhất là khi mưa lớn, kết hợp triều cao, hệ thống quan trắc phát tín hiệu cảnh báo và các van cống bắt đầu đóng lại, ngăn triều xâm nhập vào kênh rạch.

Cống ngăn triều Phú Định nằm ở sông chợ Đệm (quận 8). Vào mùa khô, khi hệ thống quan trắc cảnh báo và phát tín hiệu triều thấp cho trung tâm điều khiển, hệ thống 6 cống ngăn triều lớn sẽ tự động đóng, khép kín kênh rạch cho toàn bộ khu vực, bảo lưu lượng nước bên trong nội đô ở mực nước phù hợp.

Cống ngăn triều Cây Khô ở cửa ngõ sông Cần Giuộc (huyện Bình Chánh, Nhà Bè) có 2 van ngăn triều lớn và âu thuyền. Âu thuyền là phần được ngăn bởi 2 hàng bê tông màu trắng dọc sông. Các âu thuyền này được thiết kế với  bề rộng 15 m, buồng âu dài 100 m, hai đầu âu thuyền được thiết kế cửa âu, van phẳng quay theo trục đứng. 

Cống Cây Khô nhìn từ trên cao. Khi các van cống ở toàn bộ 6 hạng mục cống ngăn triều lớn mở hoàn toàn, tàu thuyền trên sông sẽ giao thông thuỷ bình thường. Trong trường hợp triều cao, mưa lớn diễn ra, hệ thống 6 cống ngăn triều đóng hoàn toàn, lúc này, hệ thống giao thông thuỷ sẽ vẫn tiếp tục diễn ra thông qua các âu thuyền. 

Cống ngăn triều Mương Chuối (ở sông Mương Chuối, huyện Nhà Bè) với 4 van ngăn triều được lắp. Khi xảy ra tình huống triều biển cao, nước biển xâm thực vào sông ngòi, làm thay đổi môi trường nước và ảnh hưởng môi trường sống của sinh vật, lúc này, 6 cống kiểm soát triều lớn sẽ đóng lại, khép kín môi trường nước trong kênh rạch và ngăn chặn hoàn toàn sự xâm thực từ nước biển. 

Cống ngăn triều Mương Chuối nhìn từ trên cao với 4 van ngăn triều và cả âu thuyền đã dần hoàn thiện.

Hê thống đê kè đang dần được hoàn thiện. Ngoài các công, đê kè, dự án còn có các máy bơm tiến hành bơm nước trực tiếp từ bên trong kênh rạch nội đô, đổ ra sông lớn nhằm điều tiết cao trình mực nước thấp hơn cao trình 1.3 – 1.5 m của hệ thống cống thoát nước đô thị (thuộc quy hoạch 752). 

Đê kè bao bọc một khu nội đô của dự án. Theo chủ đầu tư (Công ty TNHH Trung Nam BT 1547), hiện dự án đã đạt tiến độ 96% và có nguy cơ tạm ngừng nếu không được tháo gỡ khó khăn về vốn, phụ lục hợp đồng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm