Drone làm sao triển khai được khi dây diện chằng chịt?

(PLO)- Đại diện MobiFone nêu dẫn chứng tại toạ đàm Thương mại hóa 5G: 'Drone làm sao triển khai được khi dây diện chằng chịt; Đường Hà Nội làm sao đi được xe tự lái?.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Drone làm sao triển khai được khi dây diện chằng chịt?. Đường Hà Nội làm sao đi được xe tự lái?”- ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng ban Chuyển đổi số MobiFone nêu vấn đề tại tọa đàm Thương mại hóa 5G, ứng dụng vào ngành công nghiệp thông minh”.

Sự kiện do Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức ngày 26-12.

Cụ thể, ông Huy nêu: Chúng ta có rất nhiều cơ hội với các công nghệ mới. Cơ hội thì nhiều, nhưng thách thức cũng rất lớn. Thách thức đầu tiên là khung pháp lý, chúng ta chưa có các cơ sở pháp lý đầy đủ, tiêu chuẩn cũng chưa có. Nhập thiết bị hãng nào? Về có phát sóng được không? Có gây nhiễu thiết bị khác được không.

thuong-mai-hoa-5g-drone-lam-sao-trien-khai-duoc-khi-day-dien-chang-chit.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng ban Chuyển đổi số MobiFone phát biểu tại toạ đàm.

Vấn đề thứ hai, ông Nguyễn Tuấn Huy, cho biết muốn phát triển 5G phải có 4.0, thế nhưng phải có 1.0, 2.0, 3.0 trước đã.

“Ý tôi là cơ sở hạ tầng chưa theo kịp. Drone làm sao triển khai được khi dây diện chằng chịt?. Đường Hà Nội làm sao đi được xe tự lái?”- ông Huy nói.

Cũng tại toạ đàm, ông Lê Bá Tân, Trưởng ban kỹ thuật Tập đoàn Viettel, nhà mạng này đã khai trương mạng di động 5G vào tháng 10-2024.

“Chúng tôi đã đạt được 3 triệu thuê bao 5G sau 2 tuần và đến nay sau 2 tháng, số lượng thuê bao 5G của Viettel là 4 triệu. 4 triệu thuê bao này tương ứng với 70% các thiết bị đầu cuối 5G trong vùng phủ của 6.500 trạm BTS 5G”, ông Lê Bá Tân chia sẻ.

Qua 2 tháng triển khai, trung bình mỗi thuê bao 5G của Viettel tiêu thụ khoảng 21GB data mỗi tháng, gấp 1,7 lần so với thời gian đầu cung cấp dịch vụ. Việc sử dụng các dịch vụ 5G được nhận định sẽ còn tăng hơn nữa trong năm 2025.

Trưởng ban kỹ thuật Tập đoàn Viettel cho hay, hiện có khoảng 10 triệu thuê bao Viettel trên toàn quốc có thiết bị đầu cuối 5G, trên tổng số 66 triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Điều này cũng đồng nghĩa dư địa tăng trưởng thuê bao 5G của Viettel còn khoảng 6 triệu thuê bao đã sẵn sàng.

Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp, Viettel ưu tiên những đơn vị đang có nhu cầu sử dụng mạng 5G như khu công nghiệp, sân bay, bến cảng...

Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ ‘phôi thai’ một số doanh nghiệp đang sử dụng mạng 5G. Hiện Viettel đang làm việc với khoảng 100 doanh nghiệp để cùng thử nghiệm, cho ra được các giải pháp số cung cấp cho doanh nghiệp.

Viettel cũng đã xây dựng 2 phòng thí nghiệm tại Hà Nội và TPHCM. Đây là nơi các nhà phát triển ứng dụng 5G có thể đến để thử nghiệm sản phẩm, tránh việc khi ứng dụng vào thực tế có thể nhiễu tần số, hay giao thức IoT không chạy.

Thương mại hóa 5G,
Tọa đàm là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân để thúc đẩy phát triển 5G, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng cho lĩnh vực công nghiệp thông minh.

Không gian này được tạo dựng nhằm giúp các doanh nghiệp có môi trường phù hợp để phát triển ứng dụng 5G phù hợp với Việt Nam.

Là nhà mạng mới nhất triển khai thương mại hóa 5G cách đây chỉ mới một tuần trước, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó ban Công nghệ Tập đoàn VNPT cho hay, việc thương mại hóa 5G sẽ giúp VNPT khẳng định với Chính phủ, khách hàng doanh nghiệp, cá nhân về việc sẽ mang lại các giá trị mới.

“Công nghệ 5G sẽ kết hợp với các công nghệ khác như cloud, AI, big data... tạo thành hệ sản phẩm, dịch vụ để phục vụ rộng khắp các lĩnh vực, khía cạnh của nền kinh tế và toàn bộ xã hội. Đây là cơ hội để VNPT khai phá không gian kinh doanh mới”- đại diện VNPT nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.