Đồng Tháp muốn thu hút nhà đầu tư Ấn Độ

(PLO)- Dự kiến sẽ có trên 100 doanh nghiệp Ấn Độ  thuộc nhiều lĩnh vực sẽ tham dự Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023 vào cuối tháng 6 này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-6, UBND Đồng Tháp họp báo thông tin về chương trình Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Hội nghị diễn ra từ ngày 27 đến 29-6 tại TP Cao Lãnh.

Ông Nguyễn Phước Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đây là hội nghị được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Mục tiêu nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, hình ảnh địa phương, môi trường và cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp. Qua đó thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

xúc tiến ấn độ

Ông Nguyễn Phước Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin về Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp.

Theo ông Madan Mohan Sethi – Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, dự kiến sẽ có trên 100 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, cơ khí nông nghiệp, chế biến thực phẩm, thủy sản, công nghệ thông tin, du lịch tham gia sự kiện lần này.

Chương trình gồm có 4 hoạt động chính: Ngày Quốc tế Yoga năm 2023 tại Công viên Văn Miếu, Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào lúc 5 giờ ngày 28-6. Dự kiến có khoảng 500 đại biểu tham dự, trong đó có 100 đại biểu Ấn Độ.

Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư Ấn Độ và Đồng Tháp, phiên khai mạc tại hội trường chính, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 28-6. Dự kiến có 200 – 300 đại biểu tham dự trong đó có 100 đại biểu Ấn Độ. Chiều cùng ngày là các phiên gặp gỡ, thảo luận kết nối doanh nghiệp Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp.

xúc tiến ấn độ

Ông Madan Mohan Sethi – Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.
Ảnh: HD

Đến sáng 29-6 là chương trình tham quan thực tế (Famtrip) khảo sát thực tế tại các địa điểm tỉnh Đồng Tháp kêu gọi đầu tư.

Trong khuôn khổ hội nghị còn tổ chức khu trưng bày, triển lãm các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp; khu vực triển lãm về các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp đang kêu gọi đầu tư; gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp; mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, du lịch,…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.