Đồng Tháp: Khởi công dự án nhà ở xã hội phục vụ khoảng 2.000 công nhân

(PLO)- Dự án nhà ở xã hội cho công nhân tại KCN Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An là công trình đầu tiên do Tổng LĐLĐ Việt Nam đầu tư bằng nguồn vốn tài chính công đoàn, thuộc chương trình xây dựng thiết chế công đoàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-7, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp tỉnh Đồng Tháp, tổ chức Lễ khởi công công trình nhà ở xã hội công đoàn cho công nhân thuê, thuộc Dự án xây dựng thiết chế của công đoàn tại Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Đến dự lễ khởi công có ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

nhà ở xã hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (áo xanh, bìa trái) dự lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Mai Văn Chính - Phó Thủ tướng Chính phủ, cho biết năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Nha-o-xa-hoi (6).JPG
Ông Mai Văn Chính - Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại lễ khởi công.

Mục tiêu của Đề án là phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng hơn 1 triệu căn nhà ở xã hội, trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2026-2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.

Trong đó, chỉ tiêu được trong năm 2025 hoàn thành 100.275 căn, Tổng LĐLĐ Việt Nam được giao là 1.600 căn.

Tính đến ngày 30-6, cả nước đã hoàn thành 35.631/100.275 căn (đạt 36% mục tiêu đề ra năm 2025); đã khởi công 27 dự án với quy mô 24.232 căn…Để hoàn thành mục tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025, từ nay đến hết 31-12, các địa phương cần hoàn thành 64.644 căn.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định, công trình nhà ở xã hội công đoàn thuộc dự án xây dựng thiết chế của công đoàn tại KCN Mỹ Tho, cụm công nghiệp Trung An được khởi công có ý nghĩa quan trọng.

Dự án được triển khai đáp ứng nhu cầu thực tiễn về nhà ở, góp phần hiện thực hóa giấc mơ “an cư lạc nghiệp” của công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh, giúp người lao động yên tâm công tác, lao động, gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp, góp phần vào chính sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nha-o-xa-hoi (2).JPG
Khu đất thực hiện dự án

Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành trong năm 2027, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổng LĐLĐ Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện, tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để dự án triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn.

Tại lễ khởi công, ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cho biết hiện tỉnh Đồng Tháp có 6 KCN và 23 cụm công nghiệp, trong đó, có 17 cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút hàng trăm dự án đầu tư trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho gần 200.000 đoàn viên, công nhân, người lao động.

Theo quy hoạch phát triển, trong giai đoạn 2025-2030, Đồng Tháp sẽ phát triển thêm 17 khu công nghiệp, 45 cụm công nghiệp, thu hút thêm 750 ngàn công nhân, người lao động.

Nghi thức động thổ khởi công dự án.

Nghi thức động thổ khởi công dự án.

Cũng theo ông Phong, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động ngày càng trở nên cấp thiết.

Thực tế hiện nay, có hơn 60% công nhân lao động trong tỉnh chưa có chỗ ở ổn định, phải thuê nhà trọ với điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, chi phí cao, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại lễ khởi công

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại lễ khởi công

“Vì vậy, việc triển khai dự án xây nhà ở xã hội cho công nhân có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Dự án không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở mà còn từng bước xây dựng hệ thống thiết chế công đoàn tại cơ sở” - ông Phong nhấn mạnh.

Được biết, công trình nhà ở xã hội công đoàn thuộc dự án xây dựng thiết chế của công đoàn tại KCN Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An là dự án đầu tiên do Tổng LĐLĐ Việt Nam đầu tư bằng nguồn vốn tài chính công đoàn.

Dự án được xây trên khu đất có tổng diện tích khoảng 3 ha tại phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, gồm các hạng mục chính như: 4 block nhà ở cao 8 tầng với tổng diện tích sàn 38.460m2.

Dự án có 526 căn hộ cho thuê khép kín với các thiết bị, nội thất cơ bản như thang máy, giường, tủ quần áo, tủ bếp… và 2 nhà xe cao 2 tầng có tổng diện tích sàn 1.200 m2. Tổng mức đầu tư dự án hơn 520 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.