Đồng Tháp công bố 2 đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm kinh doanh xăng dầu

(PLO)- Sở Công Thương Đồng Tháp thông tin hai số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/24 để tiếp nhận phản ánh vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-3, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành văn bản về việc thông tin số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản, việc thiết lập đường dây nóng nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin, phản ánh của tổ chức, cá nhân; qua đó phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

xăng dầu.png
Thông tin hai đường dây nóng tiếp nhận thông tin xăng dầu. ẢNH AI

Theo Sở Công Thương, các số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/7 để tiếp nhận thông tin phản ánh từ tổ chức, cá nhân liên quan đến các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Những hành vi được tiếp nhận phản ánh bao gồm: Găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu; ngừng bán hàng không có lý do chính đáng; tự ý tăng giá hoặc bán không đúng giá niêm yết; kinh doanh xăng dầu nhập lậu; xăng dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng.

Theo đó, đường dây nóng thứ nhất được đặt tại Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐT (Sở Công Thương), địa chỉ số 387 đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Người trực tiếp tiếp nhận thông tin là bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Trưởng phòng Quản lý thương mại – Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, đồng thời là thành viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐT.
Số điện thoại tiếp nhận phản ánh: 0902 854 077.
Email: nttnga.sct@dongthap.gov.vn.

Đường dây nóng thứ hai đặt tại Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐT (Chi cục Quản lý thị trường), địa chỉ số 139 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Người tiếp nhận thông tin là ông Nguyễn Thành Lý, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Chi cục Quản lý thị trường, đồng thời là Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐT.
Số điện thoại tiếp nhận: 0918 454 149.
Email: ntly@dongthap.gov.vn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.