Động thái 'rắn' của Trung Quốc trước thềm họp bàn của 'bộ tứ'

(PLO)- Đại sứ Trung Quốc tại Nga nói Bắc Kinh sẵn sàng duy trì liên lạc với Moscow để bàn về các chính sách đối với Mỹ và để đảm bảo sự cân bằng chiến lược của hai nước.

Theo tờ South China Morning Post ngày 11-3, đại sứ Trung Quốc tại Nga Zhang Hanhui nói Bắc Kinh sẵn sàng duy trì liên lạc thường xuyên với Moscow về các chính sách đối với Mỹ.

Phát ngôn này được đưa ra trước khi hội nghị thượng đỉnh ảo của Tổng thống Mỹ Joe Biden với các đồng minh quan trọng ở châu Á và chuyến thăm cấp cao của Mỹ tới Nhật Bản và Hàn Quốc sắp diễn ra tới đây.

Ông Zhang Hanhui. Ảnh: TASS

Trong bài phát biểu, ông Zhang cũng ủng hộ mối quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước mà ông mô tả là "trụ cột quan trọng" trong mối quan hệ của họ và là "biện pháp bảo vệ quan trọng" trong việc duy trì sự cân bằng chiến lược của thế giới.

"50 năm trước, Mỹ và Trung Quốc đã mở ra cánh cửa cho một mối quan hệ đã khép lại trong nhiều thập niên, và bây giờ, 50 năm sau, Mỹ nên sửa chữa những sai lầm mà họ đã mắc phải theo thời gian… và áp dụng một chính sách tích cực và mang tính xây dựng đối với Trung Quốc" - ông Zhang nói với Interfax, một hãng thông tấn Nga. Phát ngôn này sau đó cũng đã được công bố trên trang web của đại sứ quán Trung Quốc.

"Chúng tôi sẵn sàng duy trì liên lạc với phía Nga về các mối quan hệ tương ứng với Mỹ để bảo vệ tốt hơn các lợi ích chiến lược và sự phát triển của cả hai nước" - đại sứ Trung Quốc nói.

Những bình luận mới nhất của ông Zhang được đưa ra trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của Bắc Kinh với Washington vẫn tiếp tục. Hôm 9-3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông báo Tổng thống Biden sẽ tổ chức các cuộc đàm phán chung với các nhà lãnh đạo của Úc, Ấn Độ và Nhật vào ngày 12-3 trong nỗ lực mới nhất nhằm thúc đẩy một liên minh bốn phương đang nổi lên. Trung Quốc là chủ đề bàn bạc chính của cuộc họp bàn.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng sẽ có chuyến công du Nhật và Hàn Quốc vào tuần tới - chuyến đi quốc tế đầu tiên của các thành viên trong nội các của ông Biden.

Trung Quốc và Nga ngày càng trở nên thân thiết trong những năm gần đây. Điều này cộng thêm việc Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm ngoái nói rằng ông không loại trừ khả năng thành lập liên minh với Trung Quốc đã làm nhiều người tin rằng một liên minh Nga - Trung là một điều hoàn toàn khả thi.

Ngoài ra, ông Zhang cũng nói với Intefax rằng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác "cấp cao" về công nghệ quân sự, nói rằng điều này phản ánh "tinh thần tin cậy lẫn nhau chiến lược và sự hợp tác chiến lược giữa hai nước".

Ông cũng cho biết Moscow và Bắc Kinh đã đạt được những tiến bộ tốt đẹp về thương mại, phát triển vaccine COVID-19 và thậm chí là thăm dò không gian.

Hôm 10-3, một biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa các cơ quan vũ trụ của hai nước để xây dựng một cơ sở nghiên cứu trên mặt trăng mà Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc cho biết là sẽ "mở cửa cho tất cả các quốc gia".

Trung Quốc và Nga từ lâu đã thể hiện một mặt trận thống nhất trên trường quốc tế về các vấn đề như Iran, Triều Tiên và Myanmar. Trong nỗ lực phối hợp mới nhất của họ tại Liên Hợp Quốc, họ đã chặn một tuyên bố chung lên án cuộc chính biến ở Myanmar.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.